Sau thảm họa mưa lũ ở nhiều nước, Thủ tướng chỉ đạo chủ động ứng phó thiên tai

26/08/2021 20:32 GMT+7

Sau mưa lũ ngập lụt nghiêm trọng ở Trung Quốc và thảm họa thiên tai ở châu Âu, Thủ tướng vừa chỉ đạo phải xây dựng kịch bản ứng phó theo từng tình huống cụ thể khi thiên tai ngày càng phức tạp, diễn biến khó lường.

Ngày 26.8, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, Phó thủ tướng Lê Văn Thành đã ký văn bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ gửi Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cùng bộ, ngành T.Ư, các địa phương yêu cầu chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.
Theo Thủ tướng, trong thời gian qua, mưa lũ xảy ra tại nhiều quốc gia trên thế giới gây ra thiệt hại nặng nề. Cụ thể, tại Trung Quốc, mưa lớn gây ra lũ lụt nghiêm trọng; còn tại châu Âu, lũ lụt là thảm họa thiên tai nghiêm trọng nhất trong gần 6 thập kỷ trở lại đây.
Tại Việt Nam, theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt lưu vực sông Đà dự báo có thể xuất hiện lũ lớn vào cuối mùa lũ, nguy cơ rủi ro cao khi các hồ không còn khả năng cắt lũ.

Hãi hùng lũ quét cuồn cuộn ập về trong đêm, hàng trăm người dân sơ tán khẩn cấp

Theo đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai; Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; và các bộ, ngành T.Ư, các địa phương rà soát ngay các phương án ứng phó thiên tai hiện có; chủ động xây dựng phương án ứng phó theo từng tình huống thiên tai cụ thể, phù hợp trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ TN-MT tổ chức dự báo, theo dõi chặt chẽ, kịp thời cảnh báo thiên tai. Bộ NN-PTNT và Bộ Công thương rà soát đê điều, công trình đập, hồ thủy điện đảm bảo vận hành an toàn trong mùa mưa lũ.
Bộ Y tế chịu trách nhiệm xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho các khu cách ly tập trung, cơ sở điều trị dã chiến, cơ sở y tế trong điều kiện xảy ra thiên tai; phối hợp với Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và các địa phương xây dựng phương án ứng phó thiên tai đảm bảo các quy định phòng dịch Covid-19.
Đối với tỉnh, thành phố có đê, Thủ tướng yêu cầu chính quyền các địa phương tăng cường tuần tra, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố; có phương án hộ đê, bảo vệ điểm xung yếu trong tình huống có lũ lớn.

Thiên tai làm 39 người chết, thiệt hại 262 tỉ đồng

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống thiên tai, cập nhật từ đầu năm đến ngày 26.8, cả nước ghi nhận xảy ra nhiều loại hình thiên tai khác nhau. Trong đó, có 4 cơn bão; 88 trận động đất nhẹ; 274 trận mưa đá, giông lốc, sét; 56 trận mưa lớn, lũ cục bộ; 8 trận lũ ống, lũ quét; 153 vụ sạt lở bờ sông; 7 đợt nắng nóng.
Thiên tai trên cả nước đã làm 39 người chết, 64 người bị thương; 221 nhà sập đổ hoàn toàn; 7.570 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 69.878 ha lúa, rau màu và 6.580 ha cây trồng bị hư hỏng. Tổng thiệt hại về kinh tế do thiên tai gây ra là khoảng 262 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.