Sau tai nạn liên hoàn, người dân vẫn đốt rơm sát cao tốc

Lê Lâm
Lê Lâm
04/04/2018 16:24 GMT+7

Sáng 4.4, tình trạng người dân đốt ruộng sát bên đường cao tốc TP.HCM -Long Thành - Dầu Giây vẫn xảy ra dù trước đó vì việc đốt ruộng đã gián tiếp gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc.

Sáng 4.4, PV Thanh Niên đã tìm đến hiện trường vụ đốt ruộng gây ra khói, che khuất tầm nhìn, dẫn đến tai nạn liên hoàn giữa 6 xe ô tô trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vào chiều 3.4, đoạn qua xã Phước Thiền, H.Nhơn Trạch (Đồng Nai).
Theo quan sát của chúng tôi, tình trạng người dân đốt ruộng vẫn diễn ra. Lửa, khói nghi ngút trên một số cánh đồng sát đường cao tốc.
Mảnh ruộng sát đường cao tốc được đốt trong trưa 4.4 Ảnh: Lê Lâm
Vị trí mảnh ruộng được đốt trưa 4.4 cách vị trí xảy ra vụ tai nạn liên hoàn hôm 3.4 khoảng 1 km, cũng sát đường cao tốc. Chủ ruộng chất rơm thành từng đống rồi đốt và đốt cả những gốc rạ.
Khói từ một điểm đốt ruộng nhìn từ hướng đường cao tốc Ảnh: Lê Lâm
Bà Nguyễn Thị Thích (80 tuổi, ngụ xã Phước Thiền), đang mót lúa ở ruộng cho biết sau mỗi mùa thu hoạch lúa, chủ ruộng đốt cho cháy rơm rạ. Bà Thích nói: "Ở đây ai cũng đốt vậy và không có sao hết, hôm qua (ngày 3.4 - PV) là do gió lớn quá, thổi khói bay vào cao tốc mới gây ra chuyện".
Đây là mảnh ruộng được dân đốt vào ngày 3.4, sau đó vì gió lớn đã cháy lan sang đám cỏ thuộc hành lang an toàn đường cao tốc Ảnh: Lê Lâm
Trao đổi với PV Thanh Niên, Chủ tịch UBND xã Phước Thiền Nguyễn Văn Hồng cũng thừa nhận tình trạng trên. Ông Hồng cho hay người dân khu vực này lâu nay vẫn xử lý rơm rạ sau thu hoạch như vậy. "Vụ việc hôm qua do xui xẻo vì gió quá mạnh làm lửa cháy lan đến phần cỏ sát hành lang an toàn của đường cao tốc", ông Hồng cho biết.
Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 3.4, bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó giám đốc Công ty CP dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc VN (VECE, đơn vị quản lý tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây), cho biết khoảng 14 giờ 30 cùng ngày (3.4), tại khu vực gần cầu Đồng Môn (cách QL51 khoảng 3 km, hướng từ TP.HCM đi Dầu Giây), người dân đốt ruộng, bên ngoài hành lang ATGT đường cao tốc. Khói bị gió thổi về hướng đường cao tốc làm khuất tầm nhìn tài xế điều khiển phương tiện, dẫn đến TNGT liên hoàn giữa các xe. 
Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban an toàn giao thông tỉnh Đồng Nai vào ngày 4.4, nguyên nhân sơ bộ trong vụ va chạm liên hoàn giữa 6 xe trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây là do "các xe không giữ khoảng cách an toàn".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.