Sáu lần trộm xe máy đi cầm, mẹ chuộc xe về, ông bà ngoại tố giác

12/02/2017 13:00 GMT+7

Sáu lần Huỳnh Thiện Đức trộm xe của ông bà ngoại sang Campuchia cầm cố lấy tiền đánh bài, mua ma túy, cả 6 lần được mẹ ruột cắn răng chuộc xe về. Chịu hết xiết, ông bà ngoại tố cáo Đức đến cơ quan công an.

Ngày 12.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Đức Huệ (Long An) cho biết đơn vị này đã hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Huỳnh Thiện Đức (21 tuổi, ngụ thị trấn Đông Thành, H.Đức Huệ) về tội trộm cắp tài sản.
Theo hồ sơ điều tra, khoảng tháng 9.2016, Đức lấy xe máy BS 62H4 - 0603 của ông bà ngoại, chạy qua Campuchia cầm được 3,5 triệu đồng. Sau đó, Đức vào casino đánh bạc, chơi ma túy. Phát hiện con mình chính là “kẻ trộm”, mẹ ruột của Đức tìm cách chuộc xe lại.
Trong tháng 10.2016, Đức 4 lần lấy xe máy BS 62Y1 - 5094 của bà ngoại, đem qua Campuchia, cầm cố mỗi lần từ 3 - 4 triệu đồng để đánh bạc và mua ma túy để dùng. Lo sợ con bị bắt, mẹ ruột của Đức lại kiếm tiền chuộc xe.
Chứng nào tật nấy, khoảng 1 giờ ngày 19.11.2016, chờ ông bà ngoại và mẹ đi ngủ, Đức lại lấy xe máy 62Y1 - 5094 chạy sang Campuchia đem cầm được 4 triệu đồng. Sáng hôm sau, Đức vào casino đánh bạc thua sạch hết tiền mới chịu trở về nhà.
Chịu hết xiết đứa cháu ngoại, ông bà ngoại tố giác hành vi của Đức với cơ quan công an. Biết chuyện, Đức trốn sang Campuchia, đến đầu tháng 1, Đức quay về nhà thì bị bắt.

tin liên quan

Đổ xăng đốt nhà bà ngoại
Trương Duy Khương đổ xăng đốt nhà bà ngoại. Khi được mọi người can ngăn, Khương cầm hung khí chống trả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.