Sau khi đâm nạn nhân, truy sát tận bệnh viện để chém tiếp

13/08/2018 17:37 GMT+7

Sau khi đâm nạn nhân bị thương, nhóm thanh niên tiếp tục đuổi theo, xông vào bệnh viện chém người này trọng thương.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ ngày 13.8, anh Lê Xuân Trung (22 tuổi, ngụ thôn 2, xã Lộc Ngãi, H.Bảo Lâm, đang làm nghề bốc vác tại Bến xe Đức Long, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) vào quán cà phê trong Bến xe Đức Long, gặp 3 thanh niên lạ mặt và xảy ra mâu thuẫn.
Trong lúc lời qua tiếng lại, 3 thanh niên lao vào tấn công anh Trung. Bị một người trong nhóm dùng dao đâm vào tay, anh Trung tự gọi xe taxi chở lên Bệnh viện II Lâm Đồng (TP.Bảo Lộc) băng bó vết thương.
Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, sau khi băng bó vết thương, anh Trung ra trước cổng bệnh viện thì bị một nhóm khoảng 4 - 5 thanh niên, trong đó có 3 thanh niên nói trên, xông đến dùng dao tấn công khiến anh không kịp chống đỡ.
Thấy vậy, các bảo vệ của bệnh viện tri hô thêm người can ngăn và đưa anh Trung đi cấp cứu.
truy_sat
Vết máu ở hiện trường Ảnh: Trùng Dương
truy_sat
Nạn nhận bị chém tại Bệnh viện II Lâm Đồng Ảnh: Trùng Dương
Sau khi chém anh Trung trọng thương, nhóm thanh niên lên ô tô chờ sẵn ở trước cổng bệnh viện bỏ trốn khỏi hiện trường.
Theo các bác sĩ tại Bệnh viện II Lâm Đồng, kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy bệnh nhân Trung bị 2 vết thương do vật sắc nhọn gây nên và nhiều vết thương bầm tím ở đầu do ngoại lực tác động. Hiện bệnh nhân tỉnh táo và đang được theo dõi tích cực để có phương án điều trị kịp thời.
Liên quan đến vụ việc, sau khi nhận được tin báo, Công an TP.Bảo Lộc đã có mặt khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.