Sau câu 'Mi nhìn đểu tao hả?', xông vào chém tới tấp nạn nhân

Mạnh Cường
Mạnh Cường
02/12/2020 13:18 GMT+7

Cho rằng L. nhìn đểu nhóm mình, một nhóm thanh niên ở Quảng Nam đã lấy 4 con dao tự chế chuẩn bị sẵn rượt đuổi, chém liên tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân.

Chiều 2.12, Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam), cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối với Vương Khả Hà (19 tuổi, ở TT.Hương An, H.Quế Sơn, Quảng Nam), Huỳnh Tấn Định (18 tuổi, ở xã Tam Thái, H.Phú Ninh, Quảng Nam) và Nguyễn Văn Tân (18 tuổi, ở xã Tam Anh Bắc, H.Núi Thành, Quảng Nam) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo kết quả điều tra, lúc 22 giờ 30 phút ngày 24.11, Hà, Định và Tân đến nhậu ở quán vỉa hè bờ hồ Nguyễn Du (P.Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ), thì thấy P.H.L. (21 tuổi, ở TP.Tam Kỳ) đang đứng nhìn về phía nhóm. Nghĩ L. nhìn đểu và có ý định đánh mình nên Hà rủ Tân và Định về phòng trọ lấy 4 con dao tự chế đề phòng “bất trắc” rồi cất giấu và quay lại quán ngồi nhậu.

Vào lúc 0 giờ 15 phút ngày 25.11, Vương Khả Hà tính tiền nhậu xong thì đi lại bàn của L., đang ngồi nhậu gần đó nói: “Mi nhìn đểu tao hả?”. Vừa dứt lời, Hà đấm vào mặt L. Cùng lúc đó, Định và Tân chạy lại chỗ cất giấu hung khí lấy 4 con dao tự chế chuẩn bị sẵn rồi cả 3 rượt đuổi, chém liên tiếp nhiều nhát vào người L.

Sau khi chém trọng thương người bị cho là nhìn đểu, nhóm Hà bỏ về phòng trọ cất hung khí, còn L. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam với tỷ lệ thương tích là 31%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.