Sau cách ly Covid-19, bị khởi tố vì vượt biên trái phép sang Trung Quốc

16/04/2020 16:25 GMT+7

Khi vừa hoàn thành cách ly phòng dịch Covid-19 , đối tượng Đỗ Thu Hà (37 tuổi) ở Hải Phòng bị khởi tố hình sự khi có 2 lần vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê.

Ngày 16.4, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Bộ đội biên phòng Lào Cai, cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố hình sự với đối tượng Đỗ Thị Thu Hà (37 tuổi), trú tại phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
Qua xác minh, đối tượng này đã 2 lần vượt biên trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc làm thuê, có dấu hiệu vi phạm Điều 347, bộ luật Hình sự.
Trước đó, ngày 26.3, Cục Công an thành phố Cảnh Hồng, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã bàn giao cho Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai 13 công dân nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Trung Quốc. Trong đó, có đối tượng Đỗ Thị Thu Hà, từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xuất cảnh trái phép.
Ngày 8.4, khi vừa hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày để phòng dịch Covid-19, đối tượng này đã bị Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai mời lên làm việc.
Qua khai thác, Hà thừa nhận trong ngày 6.3 đã vượt biên giới từ Việt Nam sang Trung Quốc, khi đến thành phố Cảnh Hồng, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc  thì bị Công an thành phố Cảnh Hồng phát hiện, bắt giữ về hành vi nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Trung Quốc. Đến ngày 26.3, Hà được đưa ra biên giới, trao trả cho cơ quan chức năng Việt Nam.
Quá trình điều tra, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện, ngày 12.8.2019, đơn vị này từng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đỗ Thị Thu Hà về hành vi vượt biên trái phép. Khi Hà không có điều kiện nộp phạt tại chỗ, đơn vị đã chuyển quyết định đến UBND quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng (nơi Hà cư trú), để đề nghị tổ chức thực hiện theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.