Sau bão số 10 Quảng Bình có 4 người chết, 9 người bị thương

01/10/2013 13:15 GMT+7

(TNO) Sáng nay 1.10, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức họp bàn các biện pháp khắc phục hậu quả cơn bão số 10 . Cuộc họp do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài chủ trì.

Quảng Bình tập trung khắc phục hậu quả bão số 10 15

Theo báo cáo tại cuộc họp, bão số 10 đổ bộ vào Quảng Bình có cường độ gió cấp 12-13, giật cấp 14-15 với thời gian dài và ảnh hưởng trên diện rộng.

Bão đã tàn phá nặng nề nhà cửa, tài sản, cây cối; hệ thống điện bị cắt hoàn toàn, hệ thống thông tin liên lạc bị tê liệt...

Quảng Bình tập trung khắc phục hậu quả bão số 10 1

Quảng Bình tập trung khắc phục hậu quả bão số 10 2

Quảng Bình tập trung khắc phục hậu quả bão số 10 3

Quảng Bình tập trung khắc phục hậu quả bão số 10 4

Quảng Bình tập trung khắc phục hậu quả bão số 10 5

Quảng Bình tập trung khắc phục hậu quả bão số 10 6

Quảng Bình tập trung khắc phục hậu quả bão số 10 7

Quảng Bình tập trung khắc phục hậu quả bão số 10 8

Quảng Bình tập trung khắc phục hậu quả bão số 10 9

Quảng Bình tập trung khắc phục hậu quả bão số 10 10

Quảng Bình tập trung khắc phục hậu quả bão số 10 11

Quảng Bình tập trung khắc phục hậu quả bão số 10 12

Quảng Bình tập trung khắc phục hậu quả bão số 10 13

Quảng Bình tập trung khắc phục hậu quả bão số 10 14
Người dân và cơ quan chức năng tại các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy và TP.Đồng Hới khắc phục hậu quả bão số 10

Theo thống kê tính đến trưa 1.10, đã có 4 người chết (Đồng Hới: 2 người, Quảng Trạch: 1, Bố Trạch: 1), 9 người bị thương; 80% số nhà bị tốc mái, cá biệt có khu vực 100% nhà bị tốc mái.

Hiện chưa thống kê được số lượng tàu thuyền bị đắm, hư hại nhưng ban đầu đã có 11 tàu bị chìm. Riêng về giao thông thiệt hại ước tính khoảng 50 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Hữu Hoài nhấn mạnh cần tập trung khẩn trương nắm chắc tình hình thiệt hại để có biện pháp chỉ đạo khắc phục cụ thể. Trước mắt, UBND tỉnh chỉ đạo tập trung khắc phục hệ thống hạ tầng thiết yếu như điện, nước, giao thông, đến tối cùng ngày cơ bản phải cung cấp được điện sinh hoạt cho dân.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu người dân và chính quyền tại chỗ cần chủ động dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Hiện QL1 qua địa phận Quảng Bình đã thông tuyến.

Trưa nay, thông tin từ huyện Tuyên Hóa cho biết có 2 người ở xã Thạch Hóa và 5 người ở xã Thanh Hóa đi rừng trước bão hiện vẫn chưa về và không rõ tình trạng của những người này.

Còn Chủ tịch UBND H.Bố Trạch Phan Văn Gòn cho biết trên địa bàn huyện có 1 người mất tích ở xã Đức Trạch vì tàu cá bị chìm khi neo đậu trên sông Gianh.

Tin, ảnh: Trương Quang Nam

>> Bão số 10: Hiện trường khủng khiếp vụ sập tháp ăng ten làm 2 người chết
>> 3 người chết, 31 người bị thương sau bão số 10
>> Chạy đua với bão số 10 hung tợn
>> Sức mạnh hủy diệt bão số 10 tương đương bão Xangsane
>> Bão số 10: 2 người bị thương, hàng trăm nhà tốc mái ở TT-Huế
>> Bão số 10: Đã có 12 người bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.