Sau bão, phát hiện bom 'khủng'

18/10/2013 18:29 GMT+7

(TNO) Trưa 18.10, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị thuộc tổ chức Cây hòa bình Việt Nam đã tiến hành cất bốc thành công một quả bom nặng trên 500 kg tại thôn A Ho (xã Thanh, H.Hướng Hóa, Quảng Trị).

Sau bão, phát hiện bom “khủng” 

Trước đó, vào chiều 17.10, trong qua trình tuần tra dọc biên giới, cán bộ Đồn biên phòng Tam Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện một quả bom “trồi” lên mặt đất cạnh sông Sê Pôn thuộc thôn A Ho nên liền cấp báo cho cơ quan chức năng.

Quả bom tìm thấy có chiều dài 1,5 m; vòng bụng ở phần lớn nhất khoảng 60 cm.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, đây là loại bom MK82 do quân đội Mỹ ném xuống vào năm 1968.

Hiện quả bom “khủng” đã được đưa về bãi tập kết chờ ngày tiêu hủy.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Sau lũ, phát hiện bom 'khủng' dọc bờ sông
>> Thành phố Boston bị đánh bom khủng bố
>> Xử lý xong hơn 600 quả đạn, mìn ở hầm bom “khủng”
>> Phát hiện một hầm bom "khủng" tại Khe Sanh
>> Nigeria phá hủy cơ sở chế tạo bom khủng bố

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.