Sau 3 ngày ra quân trấn áp tội phạm: Phá 30 vụ, bắt 29 tên

Ngày 7.3, tin từ Công an TP.HCM cho biết sau 3 ngày Công an TP ra quân trấn áp tội phạm (từ 3 - 6.3) đã điều tra khám phá 30 vụ, bắt giữ 29 tên.

Ngày 7.3, tin từ Công an TP.HCM cho biết sau 3 ngày Công an TP ra quân trấn áp tội phạm (từ 3 - 6.3) đã điều tra khám phá 30 vụ, bắt giữ 29 tên.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ mất trộm ở H.Nhà Bè - Ảnh: Đức TiếnLực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ mất trộm ở H.Nhà Bè - Ảnh: Đức Tiến
Cùng thời gian này, tại TP.HCM xảy ra 43 vụ phạm pháp hình sự, so với thời gian liền kề giảm 5 vụ. Trong số vụ phạm pháp hình sự xảy ra có 1 vụ cưỡng đoạt tài sản, 1 vụ chống người thi hành công vụ, 3 vụ cố ý gây thương tích, 22 vụ trộm cắp tài sản, 9 vụ cướp giật tài sản… Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát cơ động phát hiện 1 vụ tàng trữ hung khí trái phép ở Q.Thủ Đức, 1 vụ vận chuyển thuốc lá lậu trên địa bàn Q.12. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN) mật phục, phát hiện bắt quả tang 3 tên cướp giật và trộm cắp tài sản; truy xét bắt 4 tên cướp giật tài sản, 4 tên trộm cắp tài sản, 7 tên mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, 5 người gây rối trật tự công cộng và tàng trữ hung khí, 7 người đánh bạc.
Cụ thể, rạng sáng 3.3, tại một trạm xe buýt trên đường Trường Chinh (P.12, Q.Tân Bình), Phan Ngọc Dĩnh điều khiển xe gắn máy Exciter (BS: 59D1-870.49) chở Trương Ngọc Long giật ĐTDĐ của anh L.N.Đ, tẩu thoát. Gây án xong, hai tên này chạy về đến đường số 8, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân thì bị tổ CSHSĐN của Công an Q.Bình Tân nghi vấn kiểm tra, bắt giữ. 12 giờ 30 ngày 3.3, trên đường Tân Hương, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, Lê Minh Toàn chạy xe gắn máy (BS: 59P2-075.32) chở một thanh niên tên Tùng (chưa rõ lai lịch) giật dây chuyền vàng của anh N.H.Kh nhưng anh Kh. giật lại được và tri hô. Lúc này, tổ CSHSĐN của Công an Q.Tân Phú đang tuần tra đã truy đuổi bắt giữ được Toàn, còn Tùng trốn thoát.
* Sáng 7.3, Công an H.Nhà Bè phối hợp cùng Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ trộm xảy ra ở 2 căn biệt thự nằm trong khuôn viên khu dân cư Phú Xuân (xã Phú Xuân, H.Nhà Bè, TP.HCM). Theo thông tin ban đầu, tối 6.3, lợi dụng lúc chủ của 2 căn biệt thự nằm ở đường số 3 và đường số 25 đi vắng, trộm phá cổng và cửa đột nhập vào bên trong lấy đi nhiều tài sản giá trị. Khi chủ nhà trở về, phát hiện cửa bị phá và nhiều đồ đạc trong nhà bị lục tung nên trình báo cơ quan chức năng. Ước tính ban đầu, tài sản bị mất tại 2 căn biệt thự là hơn 1 tỉ đồng.
Khoảng 6 giờ 30 (ngày 7.3), một phụ nữ giả làm khách đến tập thể dục tại trung tâm thể dục thẩm mỹ “nhất dáng nhì da” trên đường Nguyễn Văn Trỗi (P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) rồi bẻ khóa trộm chiếc xe máy SH BS 54R5-2528 của bà H.T.K.T (ngụ P.13, Q.Phú Nhuận). Theo bà T. chiếc xe của bà trị giá hơn 200 triệu đồng.
“Hiệp sĩ” đường phố bắt cướp giữa trung tâm Sài Gòn
Khoảng 19 giờ ngày 7.3, “hiệp sĩ” Nguyễn Việt Sin điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường Bà Huyện Thanh Quan (Q.3, TP.HCM) thì phát hiện một thanh niên đi xe máy BS 59S2-225.18 có nhiều biểu hiện khả nghi nên theo dõi. Khi đến giao lộ Ngô Thời Nhiệm - Bà Huyện Thanh Quan, tên này thấy một phụ nữ đang đứng nghe điện thoại dưới lòng đường Ngô Thời Nhiệm (P.6, Q.3) nên hắn quay đầu xe lưu thông ngược chiều trên đường Bà Huyện Thanh Quan rồi áp sát giật ĐTDĐ bỏ chạy. Lúc đó, “hiệp sĩ” Sin cùng với tổ cảnh sát cơ động của Công an TP.HCM đang chốt tại giao lộ Ngô Thời Nhiệm - Nguyễn Thông đón lõng để bắt tên cướp. Khi tên cướp chạy về hướng tổ cảnh sát cơ động và “hiệp sĩ”, một cảnh sát cơ động lao ra bắt nhưng hắn đã thoát khỏi vòng vây. “Hiệp sĩ” lên xe truy đuổi qua nhiều tuyến đường, khi đến đường số 4 (P.4, Q.3), tên cướp va chạm với người đi đường và bị té ngã. Cùng lúc đó, nhờ sự hỗ trợ của người dân, “hiệp sĩ” tóm gọn tên cướp bàn giao cho Công an P.6 (Q.3). Tại trụ sở công an, tên cướp khai là Tạ Trọng Vũ (39 tuổi, ngụ Q.Tân Bình).
Đàm Huy
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.