‘Sát thủ’ vụ ‘thảm sát ở Quảng Trị’ chấp nhận án tử

13/04/2016 11:47 GMT+7

“Sát thủ” Hồ Chí Bảo, kẻ giết chết hai cha con trong căn biệt thự ở TT.Khe Sanh. H.Hướng Hóa, Quảng Trị, đã rút đơn kháng cáo, chấp nhận án tử.

“Sát thủ” Hồ Chí Bảo, kẻ giết chết hai cha con trong căn biệt thự ở TT.Khe Sanh. H.Hướng Hóa, Quảng Trị, đã rút đơn kháng cáo, chấp nhận án tử.

Hồ Chí Bảo tại phiên phúc thẩm sáng 13.4 - Ảnh: Nguyễn PhúcHồ Chí Bảo tại phiên phúc thẩm sáng 13.4 - Ảnh: Nguyễn Phúc
Dù trước đó đã có đơn kháng cáo, nhưng tại phiên phúc thẩm sáng nay (13.4), do TAND cấp cao tại Đà Nẵng mở tại trụ sở TAND tỉnh Quảng Trị, Hồ Chí Bảo (24 tuổi, trú xã Hải Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình) đã bất ngờ rút đơn, chấp nhận án tử hình về tội “Giết người”, “Cướp tài sản” của phiên sơ thẩm (diễn ra ngày 17.11.2015)...
Phân bua trước HĐXX, Hồ Chí Bảo nói bản thân đã mắc sai lầm lớn, cảm thấy bản án sơ thẩm đã đúng người đúng tội nên Bảo chấp nhận mức án cao nhất. HĐXX sau đó đã chấp thuận nguyện vọng của Hồ Chí Bảo.
Theo bản án sơ thẩm, chiều 7.8.2015, Bảo đột nhập vào nhà chị Hồ Thị Tý (khóm 4, TT.Khe Sanh, H.Hướng Hóa) để trộm tài sản.
Bị phát hiện, Bảo dùng dao thủ sẵn lần lượt giết chị Tý và ông Nguyễn Văn Sắt (bố chồng chị Tý). Sau đó, Bảo thoát thân khi đã lấy: 1 sợi dây chuyền, 1 lắc, 1 nhẫn bằng vàng (được giám định có trị giá hơn 52 triệu đồng), hơn 46 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân của chị Tý.
Đến khoảng 17 giờ 45 phút chiều cùng ngày, Bảo bị Công an Quảng Trị bắt giữ tại Bệnh viện đa khoa H.Hướng Hóa khi Bảo vào đây để băng bó vết thương ở tay (bị dao đâm khi vật lộn với ông Sắt).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.