Trực thăng tham gia cứu hộ

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
15/10/2020 07:59 GMT+7

Bên cạnh nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn đoàn cứu nạn của Quân khu 4 bị mất tích, không quân trực thăng phải thực hiện thêm nhiệm vụ cứu hộ 14 cán bộ công nhân Công ty CP thủy điện ALin 2 bị mắc kẹt.

“Ngày 15.10, bên cạnh nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn đoàn cứu nạn của Quân khu 4 bị mất tích ở khu vực Trạm kiểm lâm 67 sạt lở, không quân trực thăng phải thực hiện thêm nhiệm vụ cứu hộ 14 cán bộ công nhân Công ty CP thủy điện ALin 2 bị mắc kẹt tại công trình Nhà máy thủy điện ALin B2”.
Đó là chỉ đạo của trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, khi đến kiểm tra và chỉ đạo trực tiếp công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn của Trung đoàn Không quân trực thăng 930, Sư đoàn Không quân 372, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ), tại sân bay Phú Bài (H.Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế) chiều 14.10.

Bên trong nơi 13 cán bộ chiến sĩ mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3

Trước đó, 9 giờ 15 sáng 14.10, trực thăng Mi-171 số hiệu 8432 của Trung đoàn Không quân trực thăng 930 (Sư đoàn Không quân 372, Quân chủng PK-KQ) đã cất cánh từ sân bay Phú Bài lên khu vực 4 thủy điện (TĐ) trên sông Rào Trăng để làm nhiệm vụ trinh sát tìm kiếm cứu nạn và thả hàng cứu trợ. Tổ bay do thượng tá Nguyễn Ngọc Trung, Trung đoàn trưởng 930 chỉ huy và thiếu tá Lê Tiến Dũng, Phi đội trưởng Phi đội 2 lái chính. Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó tư lệnh Quân chủng PK-KQ trực tiếp bay trên chuyến bay chỉ đạo các mặt công tác.
Sau gần 1 tiếng đồng hồ bay trinh sát, tổ bay đã xác định các mục tiêu và thả hàng cứu trợ cho các công nhân TĐ Rào Trăng 3. Riêng khu vực TĐ A Lin B2 và các khu vực khác, do không thấy người nên việc thả hàng chưa thực hiện, dành cho các địa điểm khác.

Cận cảnh nơi 13 người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 nhìn từ trực thăng

Có mặt trên chuyến bay đầu tiên này, PV Thanh Niên ghi nhận sự có mặt anh Nguyễn Quyển, công nhân vận hành của TĐ ALin B2 nhằm giúp lực lượng chức năng xác định chính xác các mục tiêu, phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn. Hiện TĐ ALin B2 còn 14 công nhân làm việc đang mắc kẹt. Trước sự cầu cứu của ông Dương Phan Công Nam, Phó giám đốc Công ty CP TĐ ALin 2, trung tướng Nguyễn Trọng Bình và thiếu tướng Phạm Trường Sơn đã trực tiếp nắm tình hình và lên kế hoạch cứu hộ.
Trao đổi với PV Thanh Niên chiều tối 14.10, ông Dương Phan Công Nam đã cung cấp danh sách 14 cán bộ công nhân công ty đang bị mắc kẹt (gồm 3 trưởng ca, 9 công nhân vận hành, 2 người thuộc bộ phận phục vụ, trong đó có 1 nữ). “Thông tin liên lạc (mạng ĐTDĐ, internet) với công trình Nhà máy TĐ A Lin B2 bị mất từ khoảng 16 giờ ngày 9.10. Lương thực thực phẩm hiện có tại công trường đã cạn. Hiện nhờ đường cáp quang của trạm phát sóng Viettel phía trên TĐ A Lin B1 vừa được khắc phục nên các công nhân mắc kẹt điện báo về mong được trực thăng quân sự tiếp tế lương thực”.

Trực thăng không quân thả nhu yếu phẩm xuống khu vực thủy điện Rào Trăng 3 - Thực hiện: Mai Thanh Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.