Sạt lở núi, hai phu vàng tử vong

27/11/2017 14:45 GMT+7

Trong lúc đang canh giữ máy móc tại một khu vực khai thác vàng, không may núi bất ngờ sạt lở, vùi lấp khiến 2 người tử vong.

Chiều 27.11, đại tá Nguyễn Giới, Trưởng Công an H.Phước Sơn (Quảng Nam), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sạt lở núi khiến khiến 2 người tử vong.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ ngày 24.11, anh Hồ Văn H. (20 tuổi), Hồ Văn N. (15 tuổi, cùng ở thôn 3, xã Phước Thành, H.Phước Sơn), cùng một nhóm người đang canh giữ máy móc tại khu vực khai thác vàng thuộc thôn 8 (xã Phước Hiệp, H.Phước Sơn) thì bất ngờ ngọn núi bị sạt lở.
Lúc đó, một số phu vàng kịp thời phát hiện nên may mắn chạy thoát ra ngoài, riêng anh H. và N. bị đất đá vùi lấp. Sau một ngày tổ chức tìm kiếm, đến tối 25.11, thi thể hai nạn nhân đã được tìm thấy.
Được biết, khu vực xảy ra vụ việc thuộc sự quản lý của Công ty TNHH Hữu Minh.
Trước đó, ngày 5.11, tại bãi vàng 38 (xã Phước Xuân, H.Phước Sơn) cũng xảy ra vụ sập hầm vàng khiến 3 người chết. Trong đó, nạn nhân Đặng Văn Bách (quê tỉnh Thái Nguyên) ban đầu được xác định là người tổ chức, thuê 2 người quê ở tỉnh Nghệ An khai thác vàng trái phép.
Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam đang điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.