Sạt lở nghiêm trọng, đèo Bảo Lộc 'tê liệt'

19/06/2019 08:49 GMT+7

Tại hiện trường, 4 máy múc đang làm việc hết công suất để giải phóng lượng đất đá khổng lồ bị sạt lở tràn lấp đường trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Vụ sạt lở khiến xe cộ nối đuôi nhau nằm chờ kéo dài hàng chục km trên QL20, bắt đầu từ xã Đạ Lào (TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) kéo hết đèo Bảo Lộc xuống tận xã Hà Lâm (H.Đạ Huoai, Lâm Đồng).
Trước đó, tại TP.Bảo Lộc mưa lớn kéo dài hàng giờ đồng hồ từ 21 giờ ngày 18.6 đến rạng sáng 19.6. Do mưa lớn kéo dài, đến khoảng 3 giờ sáng 19.6, đèo Bảo Lộc, đoạn qua km 104, xã Đạ Lào, TP.Bảo Lộc, bị sạt lở nghiêm trọng. Vụ sạt lở khiến hàng chục tấn đất đá tràn xuống lấp hết đường.
Rất may, vụ sạt lở xảy ra lúc đêm khuya, đường vắng nên không gây thương vong về người.
Vụ sạt lở khiến đèo Bảo Lộc “tê liệt” Ảnh: Trùng Dương
Nhận được tin báo, đơn vị quản lý đèo Bảo Lộc đã huy động 4 xe máy múc cùng hàng chục công nhân tiếp cận giải phóng hiện trường. Ở 2 đầu đèo, lực lượng CSGT Công an TP.Bảo Lộc và Công an H.Đạ Huoai cũng được huy động để điều tiết giao thông.
4 máy múc được huy động giải phóng hiện trường vụ sạt lở Ảnh: Trùng Dương
Ghi nhận tại hiện trường, đến 7 giờ 20 phút ngày 19.6, 4 máy múc vẫn đang làm việc hết công suất để giải phóng hiện trường. Dự kiến đến khoảng 8 giờ cùng ngày, cơ bản hiện trường sẽ được khơi thông, xe cộ trên đèo Bảo Lộc có thể lưu thông trở lại một chiều.
Vụ sạt lở đã hiến đèo Bảo Lộc bị “tê liệt” hơn 4 giờ đồng hồ, xe cộ nối đuôi nhau kéo dài hơn 20 km.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.