Sạt lở đất tại TP.Hạ Long

29/07/2013 03:05 GMT+7

Mưa lớn kéo dài trong hai ngày 27 và 28.7 đã gây nên tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại nhiều khu vực của TP.Hạ Long, Quảng Ninh. Khoảng 4 giờ ngày 28.7, tại tổ 6B, khu 3, P.Hồng Hà, một đoạn kè dài hơn 10 m đã bị sạt làm sập toàn bộ phòng ngủ của gia đình anh Nguyễn Văn Tiền.

Rất may anh Tiền đang ngủ ở phòng khách nên không gặp nạn. Tại P.Trần Hưng Đạo, hàng trăm mét khối đất đá trên khu đất vườn nhà ông Nguyễn Trọng Ban và Phạm Văn Hùng, tổ 5, khu 4 đã đổ sập xuống một số hộ dân sống ở khu vực bên dưới khiến một nhà dân bị thủng tường.

Tại tổ 3, khu 3 cùng phường, hàng trăm mét khối đất đồi ở khu đất của gia đình anh Nguyễn Văn Hường, Nguyễn Văn Tuân đã trôi xuống ngang mái nhà các hộ phía dưới. Mặc dù đã được khắc phục ban đầu song đất vẫn tiếp tục tràn xuống, có nguy cơ gây đổ nhà.

Ông Hoàng Quang Hải, Phó chủ tịch UBND TP.Hạ Long, cho biết trong các trận mưa lớn cuối tuần qua, TP.Hạ Long có 8 phường bị sạt lở đất đá, làm vài chục hộ dân bị ảnh hưởng.

B.N

>> Cảnh báo mưa lũ, ngập úng và sạt lở đất
>> Sạt lở đất gây thiệt hại hơn 1 tỉ đồng
>> Sạt lở đất làm sập đổ 7 căn nhà
>> Sạt lở đất, 4 căn nhà trôi xuống sông
>> Sạt lở đất nhấn chìm 25 bè cá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.