Sạt lở đất ở Lai Châu, 6 người chết, 5 người mất tích

04/08/2018 09:17 GMT+7

* Đá lở văng trúng xe khách 16 chỗ, 6 người bị thương

Ngày 3.8, tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu cho biết, trong ngày, tại tỉnh Lai Châu có mưa to, lượng mưa đo từ 1 - 13 giờ phổ biến từ 10 - 57 mm.
Đặc biệt, tại H.Phong Thổ có mưa rất to, như tại Dào San có mưa 82,1 mm, Nậm Xe mưa 62,8 mm, Bản Lang mưa 62 mm. Mưa lớn là nguyên nhân chính gây ra các vụ sạt lở đất nghiêm trọng.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Vũ Văn Luật, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, cho hay khoảng 13 giờ ngày 3.8, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại bản Nhóm 1 (xã Vàng Ma Chải, H.Phong Thổ) làm 5 người chết và 4 người mất tích. Tại xã Tung Qua Lìn (H.Phong Thổ) có 1 người mất tích do sạt lở đất.
Theo ông Luật, sạt lở đất cũng xảy ra tại bản Sín Chải (xã Mù Sang, H.Phong Thổ) khiến bà Lý Thị Trà (64 tuổi) tử vong, cháu bà Trà là Ma A Sình (15 tuổi) và 2 người khác bị thương.
Cho đến cuối giờ chiều 3.8, đường giao thông vào xã Vàng Ma Chải bị sạt lở đất làm ách tắc và cô lập khiến lực lượng của tỉnh không thể tiếp cận chi viện cho công tác tìm kiếm cứu nạn. Trong ngày, UBND tỉnh Lai Châu chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục đường giao thông để đưa lực lượng, phương tiện vào tìm kiếm những người mất tích.
Sạt lở đất ở Lai Châu, 6 người chết, 5 người mất tích
Hiện trường vụ sạt lở đá văng trúng ô tô  Ảnh: Kiến Trần
* Khoảng 17 giờ ngày 3.8, tại QL12 đoạn qua bản Hốc (TX.Mường Lay, Điện Biên), ô tô 16 chỗ BS 27B - 002.81 do tài xế Hà Văn Tuấn (25 tuổi) điều khiển, chở 12 người, đang lưu thông theo hướng từ Điện Biên về Lai Châu, bất ngờ bị tảng đá lớn từ trên núi lăn xuống đường, nảy lên trúng phần sau xe.
Theo ông Vũ Ngọc Vương, Chủ tịch UBND TX.Mường Lay, ô tô 16 chỗ sau đó bị lật ngang, bẹp rúm, hư hỏng nặng. 6 người trên xe bị thương nặng, trong đó có tài xế và 1 cháu bé 10 tuổi. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa TX.Mường Lay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.