Sạt lở đất nghiêm trọng, 14 căn nhà rơi xuống sông

23/04/2017 08:00 GMT+7

Vụ sạt lở đất nghiêm trọng với chiều dài 70 m đã làm 14 căn nhà và 2 nền nhà (chưa xây nhà) rơi xuống sông, ước tổng thiệt hại gần 9 tỉ đồng.

Xuất hiện hố xoáy rất nguy hiểm; tình trạng sạt lở còn phức tạp
Khoảng 9 giờ 20 ngày 22.4, tại bờ sông Vàm Nao, đoạn chảy qua ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, H.Chợ Mới (An Giang) xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng với chiều dài 70 m, làm 14 căn nhà và 2 nền nhà (chưa xây nhà) rơi xuống sông, ước tổng thiệt hại gần 9 tỉ đồng.
Ngay sau đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang và các ngành chuyên môn đã họp khẩn, bàn giải pháp khắc phục sự cố. Ông Lâm Quang Thi, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết trước đó mấy ngày, khi phát hiện vết nứt, chính quyền địa phương đã nhanh chóng di dời dân và tài sản, nhờ vậy vụ sạt lở không gây thiệt hại về người.
Theo báo cáo nhanh của UBND H.Chợ Mới, mép sạt lở đã ăn sâu vào đường liên xã khoảng 2 m, làm cắt đứt tuyến đường giao thông từ xã Mỹ Hội Đông đi Nhơn Mỹ. Hiện tiếp tục có dấu hiệu rạn nứt ăn sâu vào khoảng 1,5 m, chiều dài 8 m, làm ảnh hưởng đến 11 căn nhà phía trong đường liên xã. UBND huyện đang huy động lực lượng giúp các hộ dân di dời tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm.
Ông Thi cho biết thêm, kết quả khảo sát của Trung tâm quan trắc, Sở TN-MT tỉnh An Giang, cho thấy khu vực đang xảy ra sạt lở đã xuất hiện hố xoáy với chiều dài 380 m, chiều ngang 120 m, độ sâu (âm) 42 m nên nguy cơ sạt lở vẫn còn tiếp diễn. Vì vậy, UBND tỉnh, Sở TN-MT khuyến cáo các ngành chức năng của huyện và xã vận động các hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng di dời đến nơi an toàn.
Đến chiều tối cùng ngày, UBND tỉnh An Giang đã ký quyết định ban bố tình trạng sạt lở khẩn cấp sạt lở bờ sông Vàm Nao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.