Sạt lở đất do mưa lớn ở miền núi Hà Tĩnh

Phạm Đức
Phạm Đức
26/09/2021 06:14 GMT+7

Ngày 25.9, mưa lớn đã gây ra các vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại huyện miền núi Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Khoảng 3 giờ 30 sáng cùng ngày, khi anh Nguyễn Đình Đức (31 tuổi, ngụ thôn Tượng Sơn, xã Sơn Hàm, H.Hương Sơn) ngủ cùng vợ và 2 con trong căn nhà mới xây cạnh chân núi thì nghe tiếng sạt lở đất phía sau nhà. Khi anh Đức chưa kịp định hình để đánh thức vợ con bỏ chạy, một phần bức tường cạnh giường ngủ đổ sập xuống, đè lên chân bé trai Nguyễn Đình Phong (5 tuổi, con anh Đức) khiến nạn nhân bị gãy chân, phải nhập viện điều trị.
Đến khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, mưa lớn đã làm mái taluy dương trên QL8A, đoạn qua khu vực gần cầu eo Cô Gái thuộc xã Sơn Kim 1 (H.Hương Sơn) bị sạt lở, khiến giao thông qua khu vực này ách tắc hoàn toàn (ảnh).
Ông Võ Trường Giang, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ 2.3 (thuộc Cục Quản lý đường bộ 2 - Tổng cục Đường bộ VN), cho hay khối lượng đất đá ước tính khoảng 800 - 900 m3 tràn xuống chắn hết toàn bộ mặt đường của QL8A. Do thời tiết xấu, mưa lớn có nguy cơ sạt lở thêm nên chưa thể thu dọn, thông tuyến.
Trong ngày, mưa lớn kéo dài cũng đã khiến một số xã trên địa bàn H.Hương Sơn như: Sơn Tiến, Sơn Hồng, Sơn Lĩnh, Kim Hoa... ngập úng cục bộ, chia cắt nhiều tuyến đường. Trước nguy cơ lũ quét và sạt lở đất, UBND H.Hương Sơn cũng đã lên kế hoạch sơ tán 507 hộ với hơn 1.600 nhân khẩu đến nơi trú ẩn an toàn khi cần thiết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.