Sát hại, giấu xác trong rẫy cà phê: Hé lộ nguyên nhân

01/01/2020 17:14 GMT+7

Hùng khai nhận có quan hệ tình cảm với chị H., khi xảy ra mâu thuẫn chuyện tiền bạc, Hùng ra tay sát hại nạn nhân, rồi kéo xác giấu ngoài rẫy cà phê.

Chiều 1.1, liên quan đến một phụ nữ bị sát hại, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Quang Hùng (28 tuổi, trú xã Hòa Khánh, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để điều tra hành vi giết người.
Hùng là nghi phạm sát hại chị Nguyễn Thị Thu H. (21 tuổi, trú xã Hòa Khánh, TP.Buôn Ma Thuột).

Xôn xao vụ giết nhân tình rồi giấu xác trong rẫy cà phê ở Đắk Lắk

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 30.12.2019, ông Nguyễn Quang T. (bố của Hùng) đi thăm rẫy tại thôn 22, xã Hòa Khánh, thì phát hiện thi thể người phụ nữ đang phân hủy nên báo công an.
Qua khám nghiệm, nạn nhân được xác định danh tính là Nguyễn Thị Thu H.
Nhận định đây là một vụ án mạng, lực lượng chức năng tích cực điều tra và tạm giữ nghi phạm là Nguyễn Quang Hùng.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hùng khai nhận thông qua việc chơi game, Hùng quen biết với chị H. hồi đầu tháng 10.2019.
Sau đó, hai người quan hệ tình cảm với nhau, mặc dù đã cho nhau biết cả hai đều có gia đình và có con.
Vào chiều 25.12.2019, sau khi chơi game, hai người chở nhau về chòi rẫy cà phê. Tại đây, H. đòi Hùng cho mượn 30 triệu đồng, nếu không sẽ tiết lộ thông tin quan hệ với Hùng cho vợ Hùng biết.
Sợ chuyện bị lộ, Hùng đã ra tay siết cổ nạn nhân đến chết, rồi kéo ra vứt trong rẫy cà phê của gia đình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.