SAR 412 Đà Nẵng cứu ngư dân đau ruột thừa ở quần đảo Hoàng Sa

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
23/03/2020 17:30 GMT+7

Trưa 23.3, tàu cứu nạn SAR 412 (Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 - Đà Nẵng MRCC) đưa ngư dân bị đau ruột thừa ở quần đảo Hoàng Sa về bờ cấp cứu.

Trước đó, tàu cá QNg 98536 do ông Trương Thanh Long (ngụ xã Phổ An, H.Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, khi đang hành nghề trên vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa thì ngư dân Ngô Thanh Trung (23 tuổi) xuất hiện các triệu chứng đau ruột thừa như quặn vùng bụng phải, nôn mửa.
Nhận tin báo, Đà Nẵng MRCC nối máy để Trung tâm Cấp cứu y tế TP.Đà Nẵng tư vấn, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cho anh Trung, đồng thời yêu cầu thuyền trưởng cho tàu ngưng hành nghề, chuyển hướng chạy về đất liền.

Đưa ngư dân từ xuồng cứu nạn lên tàu SAR 412

Ảnh: Nguyễn Tú

Lúc này, tàu đang ở vị trí 15,15 độ vĩ bắc, 114,47 độ kinh đông (cách đảo Bông Bay khoảng 140 hải lý về hướng Đông Nam). Đến 8 giờ 30 phút ngày 22.3, tình trạng ngư dân có chuyển biến xấu với cơn đau dữ đội lan xuống vùng hố chậu phải, nôn mửa, sốt cao, sức khỏe suy yếu, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp, nếu không được cứu chữa kịp thời có thể dẫn đến vỡ ruột thừa viêm, đe dọa tính mạng.
 

Nhờ cấp cứu kịp thời, ngư dân Trung đã qua cơn nguy kịch

Ảnh: Nguyễn Tú

Đà Nẵng MRCC đã điều động tàu SAR 412 đưa ê kíp bác sĩ Trung tâm Cấp cứu y tế TP.Đà Nẵng khẩn trương lên đường cứu nạn.
Trong đêm 22, rạng sáng 23.3, tàu SAR 412 đã tiếp cận được tàu cá QNg 98536, đội ngũ y tế nhanh chóng triển khai cấp cứu, đồng thời chuyển bệnh nhân sang tàu SAR 412 để khẩn trương về bờ.
Nhờ cấp cứu kịp thời, hiện ngư dân Trung đã qua cơn nguy kịch, được đưa vào bệnh viện tiếp tục cứu chữa.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.