Sắp xét xử vụ bé trai trường Gateway tử vong vì bị quên trên xe đưa đón

Trần Cường
Trần Cường
01/01/2020 13:47 GMT+7

Dự kiến giữa tháng 1.2020, Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) sẽ đưa 3 bị cáo liên quan đến vụ bé trai lớp 1 Trường Gateway tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón ra xét xử sơ thẩm.

Sáng 1.1, thông tin từ Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, dự kiến ngày 14.1, cơ quan này sẽ đưa 3 bị cáo trong vụ bé trai trường Gateway tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón ra xét xử sơ thẩm.
3 bị cáo sắp hầu tòa gồm: Nguyễn Thị Bích Thủy (29 tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo, Trường Gateway) bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; tài xế Doãn Quý Phiến (53 tuổi) và nhân viên giám sát trên xe Nguyễn Bích Quy (55 tuổi) cùng bị truy tố về tội vô ý làm chết người.

Tài xế Doãn Quý Phiến trong buổi thực nghiệm hiện trường ngày 13.9.2019

Ảnh Trần Cường

Hội đồng xét xử do thẩm phán Nguyễn Quốc Tuấn làm chủ tọa. Tham dự phiên tòa có đại diện Trường Gateway cùng 2 luật sư. Hội đồng xét xử cũng triệu tập 2 giám định viên của Viện khoa học hình sự Bộ Công an cùng 25 người làm chứng khác.
Theo cáo trạng, sáng 6.8.2019, tài xế Phiến điều khiển ô tô cùng bà Quy đi đón bé Lê Hoàng Long (6 tuổi, học sinh lớp 1 Tokyo Trường Gateway) và 12 học sinh khác.
Khi tới cổng trường, bà Quy đưa các bé xuống xe, sau đó không kiểm tra mà đóng ngay cửa xe và đi vào trường, dẫn đến việc bé Long bị bỏ quên.

Người giám sát trên xe Nguyễn Bích Quy

Ảnh CTV

Tài xế Phiến sau đó cũng không kiểm tra xe và điều khiển phương tiện về bãi đỗ. Đến chiều cùng ngày, tài xế Phiến lái ô tô trở lại trường để đón các cháu và cũng không kiểm tra trong xe.
Khi xe đến cổng trường, bà Quy mở cửa thì phát hiện bé Long nằm dưới sàn, sau đó đưa cháu bé tới Bệnh viện E cấp cứu nhưng các bác sĩ chẩn đoán cháu bé đã tử vong.
Đối với giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Thị Bích Thủy, khi biết cháu Long vắng mặt không lý do, nhưng giáo viên này không liên lạc với gia đình và còn cập nhật sai thông tin của cháu Long lên hệ thống điểm danh.

Xe đưa đón học sinh của trường Gateway

Ảnh Trần Cường

Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy xác định, bị can Doãn Quý Phiến và Nguyễn Bích Quy do cẩu thả trong việc kiểm tra, quản lý học sinh dẫn đến việc bé Lê Hoàng Long tử vong do bị bỏ quên trên xe ừ 7 giờ 23 sáng đến 16 giờ 15 chiều trên ô tô. Hai người này bị truy tố về tội vô ý làm chết người, theo điều 128, khoản 1, bộ luật Hình sự năm 2015.
Bị can Nguyễn Thị Bích Thủy là giáo viên chủ nhiệm nhưng thiếu trách nhiệm trong việc quản lý học sinh, khi biết học sinh vắng mặt không lý do mà không thông báo cho gia đình. Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy quyết định truy tố nữ giáo viên này về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại điều 360, khoản 1, bộ luật Hình sự năm 2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.