Sập tường, một công nhân bị chôn vùi

05/03/2014 12:16 GMT+7

(TNO) Trong lúc phá dỡ công trình, một công nhân đã bị khối tường sập xuống chôn vùi, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

(TNO) Trưa 5.3 tại công trình xây dựng ở số 382 Nguyễn Tri Phương, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một công nhân nguy kịch.

Vào lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày, một nhóm công nhân tiến hành phá dỡ công trình xây dựng ở số 382 Nguyễn Tri Phương.

Ông Vũ Văn Vinh (50 tuổi, quê quán Gia Lộc, Hải Dương) là người nhận công việc phá dỡ khối bê tông khu vực dầm phía trước.


Hiện trường dầm bê tông sập xuống vùi công nhân

Trong lúc ông Vinh đứng lên tường rào của nhà bên cạnh để dùng búa phá dỡ, thì dầm bê tông bất ngờ sập xuống, chôn vùi ông Vinh trong đống gạch đá.

Nhóm công nhân đã phải đập bỏ một số mảng tường, dùng kích nâng khối bê tông và dọn dẹp gạch đá để đưa ông Vinh ra ngoài.

Hiện ông Vinh đang được cấp cứu tại Bệnh viện Quân y C17 gần đó, trong tình trạng nguy kịch.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Tai nạn lao động nghiêm trọng tiếp tục gia tăng
>> Yêu cầu ngành than khắc phục tai nạn lao động
>> Tử vong do tai nạn lao động
>> Nữ công nhân tử vong do tai nạn lao động
>> Taxi bị tường đè

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.