Sập sàn bê tông trung tâm thương mại ở Phú Mỹ Hưng

01/09/2010 14:16 GMT+7

(TN) Khoảng 8 giờ 15 sáng nay 1.9, sàn bê tông tại tầng một công trình đang thi công Trung tâm thương mại Crescent mall Shopping (CR1-2) khu đô thị Phú Mỹ Hưng, đường Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phú, Q.7 (TP.HCM) bất ngờ đổ sập.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên có hàng chục công nhân đang làm việc trên sàn bê tông vừa mới đổ xong và dưới tầng hầm thì bất ngờ sàn bê tông đổ sập hoàn toàn.

Tại hiện trường, sàn bê tông của tầng một vừa mới đổ bê tông đã bị sập với diện tích khoảng 200m2.

Nhận được tin báo, Phòng hướng dẫn chỉ đạo và cứu hộ, cứu nạn thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM đã xuất hai xe cùng 17 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường phối hợp tổ chức triển khai dụng cụ chuyên dùng tìm kiếm người bị nạn bên trong khu vực sụp đổ của tòa nhà.

Sau hơn hai giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ cứu nạn chuyên nghiệp không phát hiện nạn nhân nào bị kẹt trong đống đổ nát.

Được biết, đơn vị thi công đổ khối bê tông tầng một vào lúc 1 giờ ngày 1.9 nhưng đến 8 giờ 15 cùng ngày thì xảy ra sự cố trên.

Công trình trên do Công ty CP Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư, nằm ngay trung tâm dự án hồ bán nguyệt Phú Mỹ Hưng được khởi công vào tháng 7.2009 với tổng diện tích hơn 100.000m2 với vốn đầu tư khoảng 200 triệu USD. Dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm 2011.

Đến thời điểm này, công trình đã hoàn tất ba tầng hầm và đang tiến hành đổ bê tông tầng một. Đơn vị thi công là Công ty China Stace Construction Engrg. Corp (Trung Quốc).

Theo khám nghiệm hiện trường ban đầu, nguyên nhân gây ra vụ sập trên là do giàn giáo để đổ sàn tầng một yếu nên trong quá trình thi công, giàn giáo không chịu nổi sức nặng của bê tông, gây sập.

 
 

 
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Đàm Huy

Đàm Huy - Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.