Sập sàn bê tông, 6 công nhân bị thương nặng

08/06/2012 20:52 GMT+7

(TNO) Trong lúc thi công phần bể cấp nước tại công trường xây dựng công trình Trường cao đẳng nghề Gia Lai (thôn 6, xã Diên Phú, TP.Pleiku, Gia Lai), sàn bê tông bất ngờ sập xuống khiến 6 người bị thương nặng.

Vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 8.6 làm 6 nạn nhân rơi từ độ cao 11 m bị thương nặng gồm: Phan Văn Bốn (35 tuổi), Phan Văn Quý (47 tuổi), Phan Văn Lưu (31 tuổi), Nguyễn Văn Nam (22 tuổi) cùng ngụ xóm 6, Quảng Thạch (Quảng Trạch, Quảng Bình); Nguyễn Thanh Tiến (22 tuổi), ngụ tại thị trấn Phú Hòa (Chư Păh, Gia Lai) và Tùng (17 tuổi) ở Liên Lộc, Phước Hưng (Tuy Phước, Bình Định).

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, bác sĩ cho biết, các nạn nhân bị chấn thương phần mềm, gãy tay chân; một số bị chấn thương vùng mặt…Hiện các nạn nhân đang được y, bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Một nạn nhân cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn có thể do sàn bê tông đổ lệch một bên khiến giàn giáo chịu lực không đều, gãy, đổ sập xuống.

Ông Trần Thanh Nhã, phụ trách kỹ thuật tại công trường nói: “Hiện chúng tôi đã báo vụ việc cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ sai sót do thi công hay do thiết kế”.   

tai nạn lao động;tai nạn;sập sàn bê tông
Các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Gia Lai


Hiện trường vụ tai nạn lao động


Các công nhân đã rơi từ độ cao 11m xuống đất sau khi sàn bê tông đổ sập

Tin, ảnh: Quốc Anh

>> Sập đất ở công trình xây dựng, 1 người chết
>> Leo lên nóc nhà quét dọn, té chết tại chỗ
>> Một công nhân tử vong vì bỏng lửa
>> Cứu sống một người bị cưa đứt lìa cánh tay
>> Vỡ ống khí lặn, một ngư dân tử nạn
>> Tìm thấy thêm một thi thể trong vụ sạt lở mỏ phế thải ở Thái Nguyên
>> Cà Mau: Sập cần cẩu, 2 người chết và bị thương  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.