Sập giàn giáo thi công nhà dân ở Hà Nội, 3 người thương vong

09/09/2018 13:29 GMT+7

Ông Nguyễn Đình Đà, Chủ tịch UBND xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng, Hà Nội), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

Theo ông Đà, vụ việc xảy ra vào 17 giờ 30 chiều 8.9 tại một ngôi nhà đang xây dựng thuộc cụm 8, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội.
Khi 3 người thợ đang thi công trát tường ngoài tầng 2 (cao khoảng 6 m) thì giàn giáo thi công kết cấu bằng ván và cây chống gỗ bất ngờ sập, khiến cả 3 người ngã xuống, bị thương nặng.
Phát hiện sự việc, người dân gần hiện trường ngay lập tức đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng. Do vết thương quá nặng, 2 nạn nhân đã tử vong ngay sau đó tại bệnh viện.
Cả 3 người thợ gặp nạn đều trú tại xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng, Hà Nội). 2 người tử vong được xác định là ông Phạm Quang Thiệu (61 tuổi) và Nguyễn Khắc Vượng (49 tuổi).
“Lực lượng chức năng ngay sau đó đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận tình hình vụ việc và đứng ra thống nhất 2 bên gia đình thỏa thuận, giải quyết hậu quả theo hướng dân sự”, ông Đà nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.