Sập cầu Tân Nghĩa: Trục vớt xe tải, đưa đò miễn phí cho người dân

03/06/2019 15:12 GMT+7

Sau vụ sập cầu Tân Nghĩa, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức trục vớt thành công xe tải gây ra vụ sập cầu. Chính quyền địa phương cũng tổ chức đưa đò miễn phí cho người dân.

Sau sự cố sập cầu Tân Nghĩa (ấp 1, xã Tân Nghĩa, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp), sáng 3.6, Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp tiếp tục tổ chức trục vớt chiếc xe tải BS 78C - 046.27 trước đó đã gây ra vụ sập cầu.
[VIDEO] “Giải cứu” thành công xe tải gây sập cầu Tân Nghĩa khiến hàng ngàn người khốn khổ
Các thợ lặn chuyên nghiệp đã lặn xuống kênh Tháp Mười 2, buộc dây cáp vào các vị trí chắc chắn của xe tải, sau đó cần cẩu nhấc xe từ từ khỏi mặt nước.
Đến 11 giờ 25 phút cùng ngày (3.6), chiếc xe tải đã được đưa lên sà lan trước sự chứng kiến của nhiều người dân địa phương. Sau gần 4 ngày nằm dưới nước, 2 lần rơi xuống lòng kênh, xe tải được trục vớt trong tình trạng bị hư hỏng nặng, bùn đất bám đầy xe.
Trước đó, trong chiều 2.6, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành việc trục vớt nhịp giữa cầu Tân Nghĩa , đưa vào bờ an toàn.
Xe ba gác bị rơi xuống sông cũng đã được trục vớt lên bờ ẢNH: TRẦN NGỌC
Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 13 giờ 30 phút ngày 31.5, xe 78C - 046.27 tải trọng 12 tấn, đang chở hơn 17 tấn khoai mì, đã chạy qua cầu Tân Nghĩa có tải trọng 8 tấn, gây sập cầu Tân Nghĩa.
Vụ tai nạn làm 1 xe ba gác đang chạy trên cầu rơi xuống lòng kênh, cùng với xe tải. Nhịp giữa cầu Tân Nghĩa sau khi bị sụp xuống kênh Tháp Mười 2 đè lên ghe tải sắt 32 tấn.
Tài xế xe tải sau khi gây ra vụ sập cầu đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngày 1.6, trong nỗ lực đưa xe tải lên bờ, cần cẩu cứu hộ bị gãy khiến xe tải một lần nữa rơi xuống kênh.
Hiện trường cầu Tân Nghĩa bị sập chiều 31.5 ẢNH: TRẦN NGỌC
Do cầu Tân Nghĩa nằm trên tuyến huyện lộ Tân Nghĩa - Gáo Giồng, thường ngày phục vụ hàng ngàn lượt người dân của 3 xã Tân Nghĩa, Phong Mỹ và Gáo Giồng H.Cao Lãnh (Đồng Tháp) đi lại, nên sự cố sập cầu đã khiến giao thông trên tuyến bị tê liệt.
Trong khi chờ khắc phục sự cố, UBND H.Cao Lãnh đã tổ chức đưa đò miễn phí cho người dân. Ngoài ra, ngành chức năng cũng thông báo cho các phương tiện thủy ngưng lưu thông trên tuyến kênh Tháp Mười 2 để trục vớt nhịp cầu và các phương tiện gặp nạn.
Hiện lực lượng Công an H.Cao Lãnh vẫn đang điều tra vụ sập cầu Tân Nghĩa để xử lý theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.