Sập bẫy đa cấp, 'cò' đất lợi dụng sốt đất để lừa đảo

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
27/03/2018 08:27 GMT+7

Lợi dụng đất nền lên cơn sốt, Hào tự xưng là nhân viên tập đoàn bất động sản, in danh thiếp, làm giả con dấu, chữ ký giám đốc để nhận cọc, làm hợp đồng chuyển nhượng giả.

Ngày 26.3, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Lê Văn Hào (36 tuổi, quê Thanh Hóa) 13 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hào khai bị sập bẫy kinh doanh đa cấp Liên kết Việt (lừa 45.000 người với số tiền hàng ngàn tỉ đồng - Thanh Niên đã thông tin), cần tiền trả nợ nên tổ chức 8 vụ lừa đảo chiếm đoạt gần 5,2 tỉ đồng của 12 nạn nhân, với thủ đoạn bán 24 lô đất ảo.
Giai đoạn 2014 - 2017, lợi dụng đất nền P.Hòa Xuân (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) lên cơn sốt, Hào tự xưng là nhân viên tập đoàn bất động sản, in danh thiếp, làm giả con dấu, chữ ký giám đốc để nhận cọc, làm hợp đồng chuyển nhượng giả. Nạn nhân của Hào đa phần là đối tác làm ăn từng cùng Hào mua bán đất nên tin tưởng, một số vụ có nhiều bị hại trong cùng một gia đình.
Ngoài khu vực Hòa Xuân, Hào còn lợi dụng tình trạng dự án treo ở khu đô thị sinh thái biển Phương Trang - vịnh Đà Nẵng (Q.Liên Chiểu) để dụ người mua rút cọc. Hào mượn hợp đồng, nhân bản rồi đánh tráo, mang bản gốc và giấy ủy quyền đến Công ty Phương Trang rút tiền, chiếm đoạt. Hào còn vay mượn gần 3,4 tỉ đồng, nhưng HĐXX cho đây là giao dịch dân sự nên không đề cập.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.