Sáng sớm 9.12, bão Hagupit giật cấp 11-12 sẽ đi vào biển Đông

08/12/2014 17:29 GMT+7

(TNO) Theo bản tin phát lúc 17 giờ ngày 8.12 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 16 giờ ngày 8.12, vị trí tâm bão Hagupit ở vào khoảng 13,5 độ vĩ bắc; 121,5 độ kinh đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km/giờ), giật cấp 11-12.

* Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn

 
Đường đi và vị trí của bão Hagupit - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km. Như vậy khoảng sáng sớm 9.12, bão sẽ đi vào khu vực phía đông biển Đông. Đến 16 giờ ngày 9.12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,8 độ vĩ bắc; 118,0 độ kinh đông, trên khu vực phía đông biển Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 490 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km/giờ), giật cấp 10-11. Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, từ tối nay (8.12) ở khu vực phía đông biển Đông có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 16 giờ ngày 10.12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ vĩ bắc; 114,0 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 240 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km/giờ), giật cấp 9-10. Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng thành tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn

Theo bản tin phát lúc 15 giờ 30 phút ngày 8.12 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, ở khu vực phía Đông biển Đông có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh. Sóng biển cao từ 3–5 m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng biển cao từ 2-3 m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

TNO

>> Bão Hagupit suy yếu, ít nhất 4 người thiệt mạng
>> Bão Hagupit giật cấp 13-14 có khả năng đổi hướng tây tây nam
>> Bão Hagupit giật cấp 14, trên khu vực miền Trung Philippines
>> Kêu gọi 32.451 tàu cá tránh bão Hagupit
>> Bão Hagupit giật cấp 15-16 khi tiến vào biển Đông
>> Bão Hagupit tàn phá Philippines
>> Bão Hagupit đổ bộ vào Philippines

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.