Sáng nay có 57 ca mắc Covid-19 trong nước, 45 ca tại Bắc Giang

Liên Châu
Liên Châu
25/05/2021 06:30 GMT+7

Sáng nay, 25.5, Bộ Y tế thông báo 57 ca mắc Covid-19 mới do lây nhiễm trong nước ; 45 ca tại tỉnh Bắc Giang. Có 6 tỉnh đã qua 14 ngày không có trường hợp mắc mới.

Theo thông báo sáng nay của Bộ Y tế , 57 ca mắc Covid-19 mới trong nước ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang 45 ca, Bắc Ninh 2 ca, Hà Nội 4 ca, Lạng Sơn 4 ca và Hà Nam 2 ca.
Đây là các bệnh nhân Covid-19 thứ 5.405 - 5.461 tại Việt Nam.
Trong đó, các bệnh nhân 5405 - 5406; 5409 và 5411 là 4 ca ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn. Các bệnh nhân này là công nhân khu công nghiệp Quang Châu (tỉnh Bắc Giang) đã được cách ly trước đó.

Sáng 25.5: Thêm 57 ca Covid-19 lây nhiễm trong nước ở Hà Nội và 4 tỉnh khác

5407 - 5408; 5410; 5414 là 4 ca ghi nhận tại Hà Nội. Trong đó bệnh nhânn 5407 - 5408 và 5410 là F1 của bệnh nhân 5243; bệnh nhân 5414 là nhân viên y tế tại Bệnh viện Bắc Thăng Long (TP.Hà Nội), đã được cách ly.
Các bệnh nhân 5412 - 5413 là 2 ca ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh. 2 ca là F1 của bệnh nhân 5360 và 3794, liên quan khu công nghiệp tại Bắc Ninh, đã được cách ly trước đó.
Các bệnh nhân 5415 - 5416 là 2 ca ghi nhận tại tỉnh Hà Nam, là 2 F1 của 2 ca đã ghi nhận trước đó. Trong đó, 1 ca trong khu phong tỏa, 1 ca đã được cách ly, có liên quan ổ dịch tại xã Công Lý, H.Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
Các bệnh nhân 5417 - 5461 là 45 ca ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang. Các bệnh nhân này đều là F1, trong khu phong tỏa, liên quan khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang.

TP.HCM khuyến cáo người già hạn chế ra đường, giảm thăm nuôi bệnh viện phòng Covid-19

Theo Bộ Y tế, 165.935người tiếp xúc gần ca bệnh và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly y tế, theo dõi sức khỏe, phòng dịch Covid-19.
Có 6 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh và Quảng Nam) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.