Sáng mai (24.6) bầu Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ mới

23/06/2021 13:10 GMT+7

Tại kỳ họp thứ nhất của HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu sẽ bầu các chức danh chủ chốt bao gồm chủ tịch, các phó chủ tịch HĐND và UBND TP.HCM khóa mới.

Sáng 23.6, HĐND TP.HCM khóa X đã tổ chức phiên trù bị của kỳ họp thứ nhất dưới sự điều hành của bà Nguyễn Thị Lệ, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Trước khi diễn ra kỳ họp, tất cả đại biểu, khách mời và bộ phận phục vụ kỳ họp đều được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Riêng 94 đại biểu HĐND TP.HCM khóa X đều được tiêm vắc xin Covid-19.
Mở đầu bài phát biểu, bà Nguyễn Thị Lệ gửi lời chúc mừng đến các đại biểu trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026); đồng thời cho biết việc tổ chức phiên trù bị để xin ý kiến các đại biểu thống nhất một số nội dung quan trọng cho phiên chính thức diễn ra vào ngày mai.
Kỳ họp thứ nhất dự kiến diễn ra trong 1 ngày rưỡi, khai mạc sáng 24.6 và bế mạc vào trưa 25.6. Kỳ họp thứ nhất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trong đó bầu các chức danh lãnh đạo HĐND TP.HCM, UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo quy định. Sau đó, HĐND TP.HCM sẽ xem xét, quyết định một số vấn đề cấp bách, quan trọng theo tờ trình của UBND TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 trình bày chương trình dự kiến kỳ họp để các đại biểu cho ý kiến

Ảnh: Nguyên Vũ

Theo chương trình kỳ họp, sáng 24.6, các đại biểu sẽ bầu chức danh Chủ tịch và 2 Phó chủ tịch HĐND TP.HCM khóa X; 4 Trưởng ban và các Phó trưởng ban thuộc HĐND TP.HCM gồm: Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế, Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Đô thị.
Sau đó, HĐND TP.HCM sẽ giới thiệu nhân sự để các đại biểu bầu chức danh chủ tịch và 5 phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các ủy viên UBND TP.HCM; bầu Hội thẩm nhân dân của TAND TP.HCM và Hội thẩm nhân dân của TAND 16 quận.
Riêng đối với nhân sự chủ tịch HĐND TP.HCM và chủ tịch UBND TP.HCM, theo quy định tại kỳ họp thứ nhất thì nhân sự được giới thiệu bầu phải là một trong các đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ này. Bên cạnh đó, nhân sự được giới thiệu cũng là lãnh đạo chủ chốt của Thành ủy TP.HCM, là một trong các phó bí thư Thành ủy TP.HCM; đồng thời phải được Trung ương chấp thuận.
Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên và 4 Phó bí thư: ông Phan Văn Mãi, ông Nguyễn Thành Phong, bà Nguyễn Thị Lệ và ông Nguyễn Hồ Hải. Trong đó, Bà Nguyễn Thị Lệ là Chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021, còn ông Nguyễn Thành Phong là Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.