Sang Campuchia mua lượng lớn ma túy mang về Việt Nam, lãnh án chung thân

Giang Phương
Giang Phương
25/10/2018 13:35 GMT+7

Ngày 25.10, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lâm Thị Kiều (59 tuổi, ngụ tại thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) mức án tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Kiều thường qua lại Campuchia để mua bán hàng hóa, sau đó có quen biết với hai người (chưa xác định được lai lịch) chuyên bán ma túy ở Campuchia.
Tháng 11.2017, Kiều quen một người tên Bé (không rõ lai lịch, địa chỉ) ở gần chợ Hóc Môn (TP.HCM). Bé biết Kiều thường sang Campuchia nên “đặt hàng” để Kiều mua ma túy về bán cho Bé kiếm lời, Kiều đồng ý.
Ngày 27.3, Bé hẹn gặp Kiều ở H.Hóc Môn (TP.HCM), đặt hàng và giao tiền để Kiều sang Campuchia mua ma túy mang về Việt Nam.
Ngày 28.3, Kiều sang Campuchia, liên lạc với "mối quen" để mua ma túy rồi giấu trong người, đón xe buýt về Việt Nam.
Đến 17 giờ 40 phút ngày 28.3, trong lúc làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam, Kiều bị lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp với lực lượng làm nhiệm vụ bắt quả tang cùng tang vật là 11 gói ma túy các loại.
Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, Kiều thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Các đối tượng khác liên quan đến đường dây mua bán ma túy này vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.