Sáng 27.7 có 2.762 ca mắc Covid-19 trong nước tại 21 tỉnh, thành

Liên Châu
Liên Châu
27/07/2021 06:34 GMT+7

Sáng nay, 27.7, Bộ Y tế thông báo 2.764 c a mắc Covid-19 mới, trong đó 2.762 ca trong nước tại 21 tỉnh, thành. Các bệnh viện công lập tại Tây Ninh chuyển là bệnh viện dã chiến .

Theo Bộ Y tế, từ 18 giờ 30 ngày 26.7 đến 6 giờ sáng nay, có 2.764 ca mắc mới, gồm 2 ca nhập cảnh và 2.762 ca ghi nhận trong nước (538 ca ghi nhận trong cộng đồng).

Sáng 27.7: Cả nước thêm 2.764 ca Covid-19, riêng TP.HCM có đến 1.849 ca

Trong số ca mắc ghi nhận trong nước, tại TP.HCM có 1.849 ca, Đồng Tháp 149 ca, Tây Ninh 144 ca, Đồng Nai 119 ca, Bình Dương 87 ca, Vĩnh Long 73 ca, Tiền Giang 63 ca, Bến Tre 60 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu 52 ca, An Giang 43 ca, Phú Yên 37 ca, Khánh Hòa 26 ca, Cần Thơ 17 ca, Đắk Lắk 11 và Kiên Giang mỗi tỉnh 11 ca, Hậu Giang 7 ca, Hà Nội và Bình Định mỗi địa phương 4 ca, Trà Vinh 3 ca, Thừa Thiên - Huế 2 ca và Cà Mau 1 ca.
Theo Bộ Y tế, từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 109.111 ca mắc Covid-19, trong đó, 2.203 ca nhập cảnh và 106.908 ca mắc trong nước. Hiện, 21.344 ca đã được điều trị khỏi.
105.338 ca mắc Covid-19 ghi nhận trong nước tính của đợt dịch thứ 4 (từ 27.4) đến nay, trong đó có 18.570 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.
Hiện, 126 bệnh nhân nặng đang điều trị tích cực và 15 ca bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO (tim phổi nhân tạo).
8 tỉnh, thành phố có dịch đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, gồm: Yên Bái, Quảng Trị, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Kạn và Nam Định.
Về chiến dịch tiêm chủng, Bộ Y tế cho biết, trong ngày 26.7, có thêm 109.234 liều vắc xin Covid-19 được tiêm. Như vậy, có tổng cộng hơn 4,746 triệu liều vắc xin đã được tiêm (tiêm 1 mũi là hơn 4,323 triệu liều, tiêm mũi 2 là 423.071 liều).

Sáng 27.7: TP.HCM thêm 1.849 ca Covid-19 sau 12 giờ

Hơn 2.000 người tình nguyện đăng ký tham gia chống dịch tại TP.HCM

Đến 18 giờ ngày 26.7, sau 2 ngày kể từ khi Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại TP.HCM có thư ngỏ, đã có hơn 2.000 lượt người đăng ký, trong đó tình nguyện viên tại TP.HCM gần 1.900 người, các tỉnh khác hơn 200 người.
Để ứng phó ca bệnh Covid-19 tăng cao, TP.HCM chuyển chiến lược sang điều trị, tổ chức khoa học để điều phối hiệu quả các nguồn lực, tập trung cho công tác điều trị, giảm tỷ lệ tử vong.
Ngày 26.7, Sở Y tế Tây Ninh có thông báo khẩn về chuyển tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh công lập thành bệnh viện dã chiến để điều trị bệnh nhân Covid-19.
Tại Hà Tĩnh, tỉnh đã đón 814 công dân lưu trú, làm việc từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam bằng tàu SE14, về đến Hà Tĩnh an toàn.

Shipper tại TP.HCM phải đeo băng tay xanh, bảng tên nhận diện mới được hoạt động


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.