Sẵn sàng ứng phó với bão Kammuri đang hướng vào Biển Đông

03/12/2019 00:00 GMT+7

Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai họp với các bộ, ngành để triển khai công tác ứng phó với bão Kammuri.

Tối qua 2.12, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 13 giờ cùng ngày, tâm bão Kammuri ở vào khoảng 13,0 độ vĩ bắc và 125,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông miền trung Philippines. Vùng gần tâm bão sức gió mạnh nhất đạt cấp 13 - 14, tức là từ 135 - 165 km/giờ, giật cấp 17.
Dự báo đến 13 giờ chiều nay (3.12), tâm bão ở khoảng 13,4 độ vĩ bắc và 121,0 độ kinh đông, trên khu vực miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 - 14, giật cấp 17. Đến 13 giờ ngày mai (4.12), vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa khoảng 500 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tương đương sức gió từ 100 - 115 km/giờ, giật cấp 14.
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) hôm qua đã có công điện gửi các bộ, ngành T.Ư và các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau, yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến bão Kammuri để thông báo đến chủ các phương tiện tàu, thuyền hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão chủ động di chuyển tránh, trú bão. Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai cũng yêu cầu Bộ Ngoại giao gửi công hàm đến các nước trong khu vực, đề nghị tạo điều kiện cho tàu, thuyền của ngư dân VN được vào tránh trú, đảm bảo an toàn.
Trong sáng nay (3.12), tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai họp với các bộ, ngành để triển khai công tác ứng phó với bão.
Trong khi đó, giới hữu trách Philippines ngày 2.12 đã sơ tán hàng chục ngàn người đến các trung tâm tạm trú để tránh cơn bão Kammuri. Mọi hoạt động tại sân bay quốc tế ở thủ đô Manila tạm ngưng từ 11 - 23 giờ ngày 3.12, theo AFP dẫn nguồn từ đại diện sân bay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.