Sài Gòn tiếp tục ngập nặng

23/10/2015 21:48 GMT+7

(TNO) Đến 20 giờ 30 ngày 23.10, một số tuyến đường ở TP.HCM vẫn trong tình trạng ngập nặng.

(TNO) Đến 20 giờ 30 ngày 23.10, một số tuyến đường ở TP.HCM vẫn trong tình trạng ngập nặng. 

Cơn mưa bắt đầu từ lúc 17 giờ 30 phút và kéo dài khoảng 2 giờ đã làm nhiều tuyến đường ngập nặng.
Theo ghi nhận của Thanh Niên Online, trên đường Kinh Dương Vương (Q.Bình Tân) nước ngập sâu, đoạn sâu nhất lên đến đầu gối. Người dân phải chạy xe sát vào dải phân cách để đi, thậm chí có người khiêng xe lên dải phân cách để qua đoạn ngập. Nhiều xe máy đi đến đoạn đường này bị chết máy, người dân phải đẩy bộ, làm ùn ứ nhiều phương tiện phía sau.
Tại đường An Dương Vương, Tân Hòa Đông (Q.6) nước ngập kéo dài gần như suốt tuyến. Người dân khi di chuyển qua đây rất khổ sở... Khu vực ngập nặng nhất là Q.Tân Phú, như đường: Phan Anh, Tô Hiệu, Nguyễn Văn Yên, số 1 và 5 tạo thành ốc đảo cô lập cả khu vực.
Xuất hiện vòi rồng ở Vũng Tàu
Ông Đặng Văn Dũng, Phó giám đốc Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết lúc 15 giờ, ngày 23.10, qua theo dõi trên ảnh radar cho thấy mây đối lưu phát triển mạnh tại khu vực Bình Dương, Tây Ninh và Đồng Nai sau đó lan sang TP.HCM và một số nơi phía nam tỉnh Bình Dương gây mưa giông.
Bà Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết tối 23.10 tình trạng mưa lớn xảy ra ở nhiều nơi trong đó có TP.HCM. Lượng mưa đo được ở một số nơi lên đến 100mm, kèm theo giông sét. Ở Vũng Tàu còn xảy ra cả hiện tượng vòi rồng.
Ngoài nguyên nhân do rãnh áp thấp trên, mưa còn do không khí lạnh ở miền Bắc tràn xuống phía nam. Tuy không ảnh hưởng trực tiếp đến Nam bộ nhưng do không khí lạnh khuếch tán cũng là yếu tố gây mưa cho Nam bộ.
Ngày 24.10, mưa có khả năng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Nam bộ. (Chí Nhân)
 
Nhiều người khổ sở khi di chuyển qua đoạn đường Kinh Dương Vương - Ảnh: Phạm Hữu
Phụ huynh đón con về cũng gặp cảnh khổ tương tự - Ảnh: Phạm Hữu
Xe cộ di chuyển chậm gây nên cảnh ùn ú trên đường - Ảnh: Phạm Hữu
Một người dân phải tự dọn rác ở các miệng công để khai thông dòng chảy - Ảnh: Phạm Hữu
Trên đường An Dương Vương, người dân phải che bạt tát nước để tránh ngập - Ảnh: Phạm Hữu
Đường Tô Hiệu trở thành ốc đảo - Ảnh: Phạm Hữu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.