Sa Pa có rét hại 12 độ C

11/10/2015 06:27 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết đến chiều 10.10 không khí lạnh đã ảnh hưởng ở khắp các tỉnh khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ gây mưa vừa, mưa to đến rất to ở nhiều nơi.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết đến chiều 10.10 không khí lạnh đã ảnh hưởng ở khắp các tỉnh khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ gây mưa vừa, mưa to đến rất to ở nhiều nơi.

Các tỉnh Bắc bộ nhiệt độ giảm mạnh, xuất hiện thời tiết lạnh ở vùng đồng bằng và rét hại ở khu vực miền núi. Theo quan trắc, lúc 7 giờ ngày 10.10 nhiệt độ ở Sìn Hồ (Lai Châu) giảm còn 14,7 độ C; núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 14,4 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) 14 độ C. Đặc biệt, khu vực Sa Pa đã có rét hại với nhiệt độ 12 độ C kèm sương mù dày đặc khiến thời tiết càng lạnh giá; tại núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 12,9 độ C.
Trong đêm 10.10 sẽ có thêm đợt không khí lạnh tăng cường khiến các tỉnh bắc và trung Trung bộ còn có mưa vừa, mưa to đến rất to kèm giông, khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Còn trên biển ở vịnh Bắc bộ và vùng biển phía bắc biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 - 3 m.
Trong đêm 11.10, không khí lạnh tác động đến các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ đạt cường độ mạnh nhất, thời tiết rét xuất hiện ở nhiều nơi. Sang đến ngày 12.10, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc sẽ tăng dần trở lại.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.