Sà lan ngàn tấn tông vào cầu cảng trên sông Sài Gòn

Trần Tiến
Trần Tiến
28/08/2019 20:24 GMT+7

Một sà lan có trọng tải gần 2.000 tấn khi đang lưu thông trên sông Sài Gòn, đoạn thuộc P.Thảo Điền (Q.2, TP.HCM) thì bất ngờ mất lái tông vào cầu cảng ven bờ.

Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 ngày 28.8, một sà lan mang số hiệu BD - 0438 do tài công Trương Anh Dũng (40 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) điều khiển, lưu thông trên sông Sài Gòn, hướng từ cầu Bình Triệu vào phía trung tâm TP.HCM.

Sà lan trôi trên sông Sài Gòn, tông hỏng cầu cảng ven "khu nhà giàu" Thảo Điền

Khi đến khúc cua đoạn sông Sài Gòn thuộc P.Thảo Điền (Q.2, TP.HCM), sà lan bất ngờ tông vào cầu cảng ven bờ, cú va chạm còn làm một ca nô neo đậu gần đó cũng bị chìm, rất may không xảy ra thương vong.

Rất may vụ tai nạn không xảy ra thương vong về người

Ảnh: T.T

Có mặt tại hiện trường xử lý vụ tai nạn, trung tá Nguyễn Hồng Nghiệp, Đội phó Thủy đội, Phòng CSGT đường thủy (PC08B), Công an TP.HCM cho biết sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã xuống hiện trường xử lý và phối hợp cùng Cảng vụ nội địa TP.HCM, Công an Q.2 điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Bước đầu xác định tài công Dũng khi đang điều khiển sà lan, thì bị mất lái dẫn đến tai nạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.