Sà lan mắc kẹt dưới gầm cầu Đặng Nguyên Cẩn

21/08/2015 16:18 GMT+7

(TNO) Trong lúc di chuyển trên dòng kênh Tân Hóa, khi chui qua gầm cầu Đặng Nguyên Cẩn, chiếc sà lan bị kẹt cứng phía dưới gầm cầu do dòng thủy triều bất ngờ dâng cao.

(TNO) Trong lúc di chuyển trên dòng kênh Tân Hóa, khi chui qua gầm cầu Đặng Nguyên Cẩn, chiếc sà lan bị kẹt cứng phía dưới gầm cầu do dòng thủy triều bất ngờ dâng cao.

Sà lan kẹt cứng dưới gầm cầu Đặng Nguyên Cẩn - Ảnh: Ngọc Thọ
Theo người dân, rạng sáng nay 21.8, họ nghe tiếng va đập mạnh tại cầu Đặng Nguyên Cẩn, Q.6 (TP.HCM). Khi mọi người tò mò chạy ra xem thì nhìn thấy một chiếc sà lan đang kẹt dưới gầm cầu Đặng Nguyên Cẩn, bắc qua kênh Tân Hóa - Lò Gốm.
Chiếc sà lan mắc kẹt đang được sử dụng trong việc nạo vét bùn kênh tân Hóa - Lò Gốm, một công nhân đi trên sà lan cho biết.
Nguyên nhân sà lan bị mắc kẹt dưới gầm cầu ban đầu được xác định là do dòng thủy triều dâng cao, tài công điều khiển ghe đẩy sà lan khi qua cầu thiếu quan sát và lường không trước được áp lực nước từ lòng kênh.
Gần 12 giờ cùng ngày (21.8), sà lan đầy bùn đất vẫn còn kẹt cứng dưới gầm cầu Đặng Nguyên Cẩn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.