Rừng thông Lâm Đồng tiếp tục bị đầu độc 'hạ sát'

07/06/2019 06:00 GMT+7

Thời gian vừa qua, rừng thông ở Lâm Đồng liên tục bị đầu độc, gây xôn xao dư luận.

Ngày 6.6, Ban Quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà (Công ty Tân Mai) cho biết đơn vị vừa phát hiện 427 cây thông 3 lá, trên diện tích khoảng 4.100 m2, tại tiểu khu 217 (địa bàn xã N’Thol Hạ, H.Đức Trọng, Lâm Đồng) bị đầu độc.
Các cây thông bị khoan sâu ở phần thân gốc và đổ thuốc diệt cỏ, phía trên tán lá có biểu hiện vàng úa. Để cứu rừng thông, Ban Quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà đã mua nhớt đổ vào các lỗ khoan.
Theo một cán bộ Ban Quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà, nhờ phát hiện kịp thời nên có thể cứu được khoảng 60% số thông bị đầu độc. Rừng thông này được trồng từ năm 2003, hiện cao từ 10 - 12 m. Đơn vị chủ rừng đang phối hợp với lực lượng kiểm lâm điều tra truy tìm thủ phạm.
Cùng ngày, ông Đồng Văn Lâm, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm H.Lạc Dương (Lâm Đồng), cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Văn Quảng (30 tuổi, tạm trú P.12, TP.Đà Lạt) về hành vi phá rừng. Đồng thời buộc ông Quảng phải trồng lại rừng tại vị trí bị phá là lô d, khoảnh 1, tiểu khu 144A xã Đạ Sar, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim quản lý.
[VIDEO] Hủy hoại hơn 10 ha rừng thông bằng khoan điện và thuốc diệt cỏ
Trước đó, đơn vị chức năng phát hiện ông Quảng khoét lỗ ở gốc thông rồi đổ thuốc diệt cỏ vào khiến cho cây chết. Trên diện tích khoảng 1.273 m2, có 22 cây thông 3 lá, đường kính từ 29 - 60 cm đã bị ông Quảng “hạ sát”. Ông Quảng khai báo việc phá rừng nhằm lấy đất làm rẫy.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.