Rùng mình từ những vụ tai nạn giao thông khủng khiếp ở Khánh Hòa

08/06/2013 14:25 GMT+7

(TNO) Có thể dễ dàng điểm lại những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây xôn xao dư luận gần đây trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

>> Xe khách đâm vào vách núi: Nước mắt tiễn những cô giáo dễ mến
>> Xe khách đâm vào vách núi: Phút sinh tử khi bên là núi, bên là vực
>> Khủng khiếp xe khách đâm vào vách đá
>> Vụ xe khách đâm vào vách núi: Nhiều nạn nhân bị chấn thương rất nặng
>> Xe khách đâm vào vách núi, nhiều người chết và bị thương

Ngày 8.3.2013: Hai xe khách đấu đầu, 12 người chết

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0 giờ 40 ngày 8.3, tại km 1497+150 trên QL 1A (đoạn thuộc tổ dân phố Nghĩa Bình, P.Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh). Xe khách mang BKS 76M-1154 do Võ Ngọc Phương (31 tuổi, trú H.Đức Phổ, Quảng Ngãi) điều khiển theo hướng bắc - nam va chạm với xe khách mang BKS 77B-003.69 do Lý Thanh Dũng (42 tuổi, trú H.Hoài Nhơn, Bình Định) chạy theo chiều ngược lại.

 Hiện trường vụ tai nạn khiến 12 người chết xảy ra tại Cam Ranh ngày 8.3

Hiện trường vụ tai nạn khiến 12 người chết xảy ra tại Cam Ranh ngày 8.3 2
Hiện trường vụ tai nạn khiến 12 người chết xảy ra tại Cam Ranh ngày 8.3
- Ảnh: CSGT Khánh Hòa cung cấp

Vụ tai nạn làm 9 người chết tại chỗ, 2 người chết trên đường đưa đi cấp cứu, 1 người chết tại bệnh viện, gần 60 người bị thương.

Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do xe khách biển số 76M-1154 đã chạy quá tốc độ quy định, lấn sang phần đường bên trái.

Kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, cả hai xe này đều chạy quá tốc độ cho phép (xe 76M-1154 chạy với tốc độ 90km/giờ, xe 77B-003.69 chạy với tốc độ 89,9km/giờ, trong khi đó tốc độ tối đa cho phép tại đoạn đường này là 70km/giờ).

Do tài xế Võ Ngọc Phương đã tử vong nên Cơ quan CSĐT không khởi tố vụ án.

Ngày 7.6.2013: Xe đâm vách núi, 7 người chết

Tai nạn xảy ra tại Km 43 thuộc tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt (đoạn qua địa phận xã Sơn Thái, H.Khánh Vĩnh, Khánh Hòa).

Khoảng 9 giờ 20 phút ngày 7.6, xe khách mang BKS 43S-6420, lưu thông theo hướng Đà Lạt - Nha Trang, chở gần 30 hành khách đã đâm vào vách đá ven đường. Vị trí tai nạn nằm ở độ cao trên 500 m so với mặt nước biển.

 Vụ tai nạn ngày 7.6 trên đường Nha Trang - Đà Lạt khiến 7 người chết, 22 người bị thương - 1

Vụ tai nạn ngày 7.6 trên đường Nha Trang - Đà Lạt khiến 7 người chết, 22 người bị thương - 2
Vụ tai nạn ngày 7.6 trên đường Nha Trang - Đà Lạt khiến 7 người chết, 22 người bị thương
- Ảnh: Nguyễn Chung

Vụ tai nạn tạm thời khiến 7 người chết (trong đó có 5 người chết tại chỗ, 1 người chết tại Trung tâm Y tế H.Khánh Vĩnh và 1 người khác là tài xế chết tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa), 22 người bị thương. Trên xe có 14 giáo viên cùng người thân đi du lịch hè.

Ngày 14.3.2012: Xe khách và xe bồn đâm nhau

Khoảng 12 giờ trưa 14.3, tại QL 1A, đoạn thuộc thôn Tân Thành, xã Ninh Ích, TX.Ninh Hòa xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết, 4 người bị thương.

 Vụ tai nạn giao thông ngày 14.3 khiến xe khách biển số 17K-7939 mất lái, xoay nhiều vòng rồi trượt xuống khoảng đất trống bên đường, gần 40 người thoát chết - 1

Vụ tai nạn giao thông ngày 14.3 khiến xe khách biển số 17K-7939 mất lái, xoay nhiều vòng rồi trượt xuống khoảng đất trống bên đường, gần 40 người thoát chết - 2
Vụ tai nạn giao thông ngày 14.3 khiến xe khách mang BKS 17K-7939 mất lái, xoay
vòng rồi trượt xuống khoảng đất trống bên đường, gần 40 người thoát chết
- Ảnh: Nguyễn Chung

Xe khách mang BKS 17K-7939, chở gần 40 hành khách, chạy hướng nam - bắc đã va chạm với xe bồn chở mật mía biển số 51C-066.25, chạy chiều ngược lại.

Sau va chạm mạnh, xe bồn bị văng khỏi mặt đường, lao vào bụi rậm, tài xế là Hồ Ngọc Minh (36 tuổi, trú Long An) chết tại chỗ; xe khách bị mất lái, xoay vòng, nửa thân xe trượt xuống khoảng đất trống ven đường, tài xế cùng 3 hành khách bị thương nặng.

Ngày 19.10.2011: Xe khách đâm xe tải

Khoảng 5 giờ 15, ngày 19.10.2011, xe khách mang BKS 37N - 6798 (do Nguyễn Xuân Sơn, trú Nghệ An) điều khiển hướng bắc - nam, khi đến Km 1447+500 thuộc QL 1A, đoạn qua thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, TP.Nha Trang va chạm với ô tô 16 chỗ mang BKS 47L-5055 do Trần Quang Tiến, trú Đắk Lắk điều khiển đang chuyển hướng qua đường từ phải sang trái hướng cùng chiều.

Vụ tai nạn làm 2 người chết, 8 người bị thương.

 Xe khách sau khi va chạm
Xe khách sau khi va chạm

Nguyên nhân được xác định là lái xe 37N-6798 điều khiển tốc độ không phù hợp khi vào đoạn đường cong, che khuất tầm nhìn; lái xe 47L-5055 chuyển hướng thiếu quan sát nên đã xảy ra tai nạn.

Sau vụ tại nạn giao thông thảm khốc ngày 8.3.2013, ngày 26.3.2013, tại Hội nghị toàn quốc triển khai chỉ thị 18 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”, với tư cách là Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng đã đứng ra nhận kỷ luật với Chính phủ, vì Khánh Hòa là địa phương dẫn đầu cả nước về tai nạn giao thông do cả ba tiêu chí đều tăng: tăng số vụ tai nạn, tăng số người chết, tăng số người bị thương.

Nguyễn Chung

>> Vụ tai nạn thảm khốc 6 người chết: Khởi tố vụ án, tài xế gây tai nạn
>> Vụ tai nạn thảm khốc ở Khánh Hòa: 4 nạn nhân được chuyển vào BV Chợ Rẫy
>> Vụ tai nạn thảm khốc ở Khánh Hòa: Thêm một nạn nhân tử vong
>> Thêm một nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc ở Khánh Hòa tử vong
>> Vụ tai nạn thảm khốc 4 người chết: Khởi tố giám đốc đơn vị thi công
>> Vụ tai nạn thảm khốc 34 người chết: Khả năng xe khách bị nổ lốp trước
>> Vụ tai nạn thảm khốc tại Bình Thuận: Hiện trường cho thấy xe container lấn trái
>> Tai nạn thảm khốc, 2 người chết, 11 người bị thương
>> Tai nạn thảm khốc, 4 người chết, 10 người bị thương
>> Khởi tố vụ án tai nạn thảm khốc trên đèo Đại Ninh
>> Hình ảnh vụ tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.