Rủ nhau đua xe qua Facebook, 5 bị cáo lãnh án

12/03/2015 20:11 GMT+7

(TNO) Ngày 12.3, TAND huyện Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) tuyên phạt Lê Trung Hậu (19 tuổi, quê Sóc Trăng) 6 tháng tù giam, Lê Hoàng Anh (18 tuổi, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) 6 tháng tù giam, Nguyễn Hoàng Thái (20 tuổi, quê TP.HCM) 8 tháng tù treo, Nguyễn Minh Tài (20 tuổi, quê TP.HCM) 9 tháng 8 ngày tù giam cùng về tội đua xe trái phép.

(TNO) Ngày 12.3, TAND huyện Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) tuyên phạt Lê Trung Hậu (19 tuổi, quê Sóc Trăng) 6 tháng tù giam, Lê Hoàng Anh (18 tuổi, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) 6 tháng tù giam, Nguyễn Hoàng Thái (20 tuổi, quê TP.HCM) 8 tháng tù treo, Nguyễn Minh Tài (20 tuổi, quê TP.HCM) 9 tháng 8 ngày tù giam cùng về tội đua xe trái phép.
Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: Nguyễn LongCác bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: Nguyễn Long
HĐXX cũng tuyên phạt Nguyễn Lưu Thanh Nhân (21 tuổi, quê TP.HCM) 6 tháng tù treo về tội gây rối trật tự công cộng.
Thông qua Facebook, Hoàng Anh biết được thông tin ngày 3.6.2014 sẽ có đua xe tại ngã ba Long Sơn, xã Tân Hải (huyện Tân Thành) nên ngày 2.6 gọi điện thoại rủ Hậu đưa xe “độ” đến đua thì Hậu đồng ý.
Hậu rủ Thái và Tài cùng đưa xe xuống ngã ba Long Sơn để đua. Cũng qua Facebook, Nhân biết có đua xe nên gọi cho Hậu xin đi cùng thì được Hậu đồng ý.
Tối 3.6, nhóm của Hậu thuê xe tải chở 6 xe máy từ TP.HCM xuống xã Tân Hải để đua. Lúc này, tại đây có hàng trăm thanh niên chặn 3 làn đường trên quốc lộ 51 để đua xe.
Khoảng 0 giờ ngày 4.6, nhóm của Hậu đưa xe ra chạy đua với những người khác thì lực lượng Công an huyện Tân Thành đến giải tán và bắt được Hoàng Anh, Hậu, Tài. Qua điều tra, Công an huyện Tân Thành bắt thêm Thái và Nhân.
Tại phiên tòa, các bị cáo đều nhận tội đua xe nhưng cho rằng chỉ đua xe để thỏa niềm đam mê.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.