Rủ bạn tình đồng tính về phòng trọ quan hệ tình dục, bị cướp tài sản

12/08/2016 16:05 GMT+7

Quen biết nhau qua mạng xã hội, anh T. nhiều lần rủ bạn tình đồng tính về phòng trọ quan hệ tình dục. Trong lần 'hẹn hò' cuối cùng, anh T. bị bạn tình cướp tài sản.

Ngày 12.8, Công an Q.1 (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự Lưu Thành Nguyên (24 tuổi, quê Bạc Liêu) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Nguyên là nghi phạm đã trói anh B.Q.T (21 tuổi) tại phòng trọ nằm trên đường Nguyễn Thái Học (P.Cầu Ông Lãnh, Q.1) rồi cướp tài sản, xảy ra vào ngày 5.8.

tin liên quan

Bắt hai nghi can dụ người đồng tính vào nhà nghỉ giết rồi cướp
(TNO) Ngày 12.10, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định bắt khẩn cấp và di lý 2 nghi can Mạch Quang Thành (27 tuổi) và Nguyễn Hoàng Hiệp (20 tuổi, cùng ngụ Ninh Thuận) từ tỉnh Tây Ninh về TP.Biên Hoà để tiếp tục điều tra vụ “giết người, cướp tài sản” xảy ra tại một nhà nghỉ ở TP.Biên Hòa.
Theo điều tra từ công an, qua mạng xã hội Zalo, Nguyên quen biết anh T. hiện là sinh viên. Sau thời gian "tâm sự", cả hai nảy sinh tình cảm đồng tính. Trong thời gian yêu nhau, anh T. thường rủ Nguyên về phòng trọ để quan hệ tình dục.
Một thời gian sau, anh T. đòi chia tay nhưng Nguyên không đồng ý. Nguyên đe dọa anh T. nếu không nối lại tình cảm thì sẽ tung clip cảnh hai người đang ân ái lên mạng. Sợ hãi, anh T. đã hẹn với Nguyên tới phòng trọ để quan hệ tình dục lần cuối cùng.
Trưa 5.8, Nguyên đến phòng trọ, dụ dỗ T. cởi quần áo và trói tay lại để “tìm cảm giác lạ”. Khi trói được T., Nguyên dùng ĐTDĐ chụp ảnh khỏa thân của T. rồi lục lấy 1 máy tính xách tay, 1 iPhone 6, 1 máy tính bảng, 1 xe gắn máy (ước tính tổng tài sản hơn 150 triệu đồng) của anh T. rồi bỏ trốn. Sau đó, anh T. được hàng xóm đến giải cứu và lên Công an P.Cầu Ông Lãnh trình báo.
Bị công an truy tìm ráo riết, rạng sáng 12.8, Nguyên đến trụ sở Công an P.Cầu Ông Lãnh đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.