Rơi từ tầng 3 của công trình, ông lão phụ hồ tử vong

Bắc Bình
Bắc Bình
21/03/2019 17:30 GMT+7

Đang làm việc ở tầng 3 công trình xây dựng khu nhà cao tầng tại TP.Mỹ Tho (Tiền Giang), ông Nguyễn Văn Hiệp bị sụp và rơi xuống đất khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Chiều 21.3, ông Huỳnh Hữu Công, Chánh Thanh tra Sở LĐ-TB-XH Tiền Giang, cho biết Thanh tra Sở LĐ-TB-XH đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến ông Nguyễn Văn Hiệp (66 tuổi, ngụ ấp Long Thạnh, xã Long An, H.Châu Thành, Tiền Giang) tử vong.
Khoảng 13 ngày 20.3, ông Hiệp là phụ hồ, đang làm việc tại khu vực xây cầu thang ở tầng 3 công trình xây dựng khu nhà cao tầng (P.6, TP. Mỹ Tho) thuộc dự án Khu dân cư dọc sông Tiền (dự án do Công ty cổ phần đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư - PV) thì bị sụp lỗ trống, rơi xuống đất bị trọng thương phần đầu và tử vong sau đó.
Nạn nhân bị rơi từ độ cao hơn 7 m và không mang nón bảo hộ lao động.
Nạn nhân Hiệp là thành viên của đội thợ xây do ông Lê Minh Hiếu (ngụ xã Thân Cữu Nghĩa, H.Châu Thành, Tiền Giang) phụ trách. Ông Lê Minh Hiếu nhận thi công phần hạng mục xây của đơn vị thi công khu nhà cao tầng của dự án Khu dân cư dọc sông Tiền.
Sau khi tai nạn xảy ra, các cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân ông Hiệp tử vong.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.