Rơi máy chuyển vật liệu ở Đà Nẵng: 3 người chết, 3 người nguy kịch

30/01/2016 09:21 GMT+7

Sáng 30.1, Bệnh viện Đà Nẵng cho hay nạn nhân thứ 3 trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại công trình khách sạn đã tử vong.

Sáng 30.1, Bệnh viện Đà Nẵng cho hay nạn nhân thứ 3 trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại công trình khách sạn đã tử vong.

Ảnh minh họaẢnh minh họa
Trong khi, 3 nạn nhân khác đang cấp cứu cũng đang rất nguy kịch, tiên lượng rất xấu.
Trước đó lúc 1 giờ 30 phút sáng cùng ngày, tại công trình khách sạn Royal Lotus, 120A Nguyễn Văn Thoại, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng xảy ra vụ rơi máy vận chuyển vật liệu từ độ cao tầng 10 khiến 6 công nhân thương vong.
Trong đó, 2 người chết tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện.
Trung tâm cấp cứu 115 TP.Đà Nẵng huy động 4 xe cùng đội ngũ y bác sĩ, hỗ trợ lực lượng công trình đưa nạn nhân ra ngoài, đến 4 giờ 30 phút sáng mới đưa được thi thể cuối cùng ra ngoài.
3 nạn nhân còn lại hôn mê sâu đang được cứu chữa tại Bệnh viện.
Công trình khách sạn Royal Lotus Đà Nẵng có chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Duyên Hải, Công ty TNHH MTV Duyên Hải chi nhánh miền Trung thi công.
Đây là khách sạn dự kiến chuẩn 4 sao mang thương hiệu tập đoàn H&K, 18 tầng, 194 phòng, dự kiến hoạt động trong năm 2016 và hiện trong giai đoạn hoàn thiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.