Ra tù được 5 ngày lại tiếp tục đi trộm xe máy

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
16/10/2020 19:48 GMT+7

Có 3 tiền án, mới ra tù được 5 ngày, Hòa đi trộm xe máy để mua ma túy, tiêu xài cá nhân.

Chiều 16.10, Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hòa, (26 tuổi, ngụ xã Phú Riềng, H.Phú Riềng) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".
Trước đó, ngày 13.10, Nguyễn Văn Hòa đi lòng vòng trên các tuyến đường thuộc KP.4, P.Tân Đồng, TP.Đồng Xoài. Quan sát thấy nhà một người dân có chiếc xe máy, trên xe vẫn cắm chìa khóa phía trong, nhưng cổng không đóng.

Chỉ mới ra tù được 5 ngày, Hòa lại "ngựa quen đường cũ"

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Hòa đi vào, thấy người phụ nữ lớn tuổi thì vờ hỏi nhà người quen rồi đi ra ngoài. Sau đó, Hòa đã trèo qua tường rào và nhanh chóng lấy trộm chiếc xe này bỏ trốn rồi mang đi cầm được 5 triệu đồng.

Sau 3 ngày xảy ra vụ trộm cắp tài sản, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đồng Xoài đã điều tra, truy xét và bắt giữ được Nguyễn Văn Hòa tại một phòng trọ trên địa bàn P.Tân Thiện, TP.Đồng Xoài, đồng thời thu hồi được chiếc xe máy Hòa đã trộm trước đó.

Vờ hỏi nhà người quen rồi lấy trộm xe máy

Tại cơ quan công an, Hòa khai sau khi đem cầm chiếc xe máy được 5 triệu đồng, Hòa đã tiêu xài cá nhân, mua ma túy đá để sử dụng và còn lại 2 triệu đồng.

Hòa từng có 3 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Hòa cũng mới ra tù ngày 8.10, thì 5 ngày sau lại tiếp tục 'ngựa quen đường cũ' đi trộm xe máy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.