Ra 'tối hậu thư' cho 'đại gia' xây nhà trái phép ở Quảng Nam

Hữu Trà
Hữu Trà
24/09/2019 15:16 GMT+7

Ngày 24.9, Văn phòng UBND thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết Phó chủ tịch Nguyễn Đạt đã ký công văn yêu cầu UBND P.Điện Ngọc xử lý dứt điểm trường hợp 'đại gia' Phan Đình Tín xây nhà trái phép.

“Trước nhất, khẩn trương phối hợp với Đội kiểm tra quy tắc đô thị thị xã Điện Bàn và các đơn vị liên quan yêu cầu ông Phan Đình Tín tự tháo dỡ các hạng mục công trình còn lại (tường rào, cổng ngõ, cây cối…) trong công trình xây nhà trái phép để bàn giao đất cho Nhà nước quản lý theo quy định hiện hành”, công văn do ông Nguyễn Đạt ký, ghi rõ.
“Đến hết ngày 25.9.2019, nếu như hộ gia đình trên không tháo dỡ dứt điểm, đề nghị UBND P.Điện Ngọc ban hành quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm theo quy định”, Phó chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn ấn định thời hạn cụ thể buộc ông Phan Đình Tín tự tháo dỡ.

Qua kiểm tra, Đội kiểm tra quy tắc đô thị thị xã Điện Bàn ghi nhận ông Phan Đình Tín chỉ mới tháo dỡ khung sườn sắt, bạt che hồ bơi và nhà hình tam giác

Ảnh: Hữu Trà

Không như cam kết trước đó với UBND P.Điện Ngọc vào ngày 30.8, ông Phan Đình Tín “xin được tự tháo dỡ” trước ngày 15.9. Tuy nhiên, khi Đội kiểm tra quy tắc đô thị thị xã Điện Bàn đến khối phố Câu Hà - nơi tọa lạc công trình như “biệt phủ” của đại gia Phan Đình Tín, thì gia đình ông Tín chỉ mới tháo dỡ mái che và một số hạng mục xây dựng nhỏ.
Tại báo cáo số 23/KTQTĐT do Đội phó Phạm Viết Phúc ký gửi UBND thị xã Điện Bàn cũng nêu rõ: “Việc vi phạm của ông Phan Đình Tín đã được UBND P.Điện Ngọc phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đến ngày 30.8, UBND phường đã tổ chức cuộc họp, tuyên truyền vận động ông Tín tự tháo dỡ công trình vi phạm đến hết ngày 15.9.2019…”.

UBND thị xã Điện Bàn buộc ông Phan Đình Tín tháo dỡ toàn bộ tường rào, cổng ngõ, cây cối... đến hết ngày 25.9

Ảnh: Hữu Trà

Cũng theo báo cáo này, ngày 16.9, qua công tác kiểm tra tại hiện trường, vi phạm của ông Phan Đình Tín tại khối phố Câu Hà, cho thấy ông Tín chỉ tháo dỡ một số hạng mục công trình trong khu vực đất xây dựng trái phép như nhà hình tam giác, khung sườn sắt che bể bơi. Tuy nhiên, hiện trạng phần tường rào cao 3 m và cổng ngõ, cây cối vẫn còn nguyên trạng chưa tự tháo dỡ.
Đội kiểm tra quy tắc đô thị thị xã Điện Bàn đề nghị: “UBND phường Điện Ngọc kiên quyết xử lý dứt điểm đối với hành vi xây dựng trái phép trên đất do Nhà nước quản lý của ông Phan Đình Tín tại khối phố Câu Hà theo đúng quy định của pháp luật”.
Tại cuộc của UBND thị xã với các phòng, ban chức năng, nhằm triển khai công tác tháng 9.2019, ông Nguyễn Minh Hiếu, Phó chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn đã yêu cầu Đội kiểm tra quy tắc đô thị hỗ trợ, đôn đốc UBND P.Điện Ngọc xử lý việc xây dựng trái phép của ông Phan Đình Tín tại P.Điện Ngọc.
Ngoài ra, UBND thị xã Điện Bàn cũng yêu cầu lãnh đạo Đội kiểm tra quy tắc đô thị phối hợp, hỗ trợ UBND P.Điện Ngọc rà soát thủ tục và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt theo thẩm quyền, trước hết tập trung vào các vụ việc phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân trên địa bàn phường thời gian qua.

Nhiều người dân ở khối phố Câu Hà "theo gương" ông Phan Đình Tín xây dựng không phép, trái phép trên đất thuộc quy hoạch Làng đại học Đà Nẵng

Ảnh: Hữu Trà

Với “tối hậu thư” lần này, UBND thị xã Điện Bàn sẽ mạnh tay, không để tồn tại việc xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp do Nhà nước quản lý của “đại gia” Phan Đình Tín tại khối phố Câu Hà. Nếu không xử lý dứt điểm chắc chắn tạo ra tiền lệ xấu cho người dân trong vùng dự án xây dựng Làng đại học Đà Nẵng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.