Ra tòa vì lừa chạy án

29/03/2016 07:07 GMT+7

Ngày 28.3, TAND TP.Cần Thơ xét xử sơ thẩm tuyên phạt Lê Thành Lộc (56 tuổi, ngụ Q.7) 14 năm tù, Trần Văn Thanh Hà (45 tuổi, ngụ Q.4, cùng TP.HCM) 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 28.3, TAND TP.Cần Thơ xét xử sơ thẩm tuyên phạt Lê Thành Lộc (56 tuổi, ngụ Q.7) 14 năm tù, Trần Văn Thanh Hà (45 tuổi, ngụ Q.4, cùng TP.HCM) 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lộc và Hà tại tòa - Ảnh: Mai TrâmLộc và Hà tại tòa - Ảnh: Mai Trâm
Theo cáo trạng, đầu tháng 4.2014, Đặng Văn Tiến (ngụ TP.HCM) bị Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP.Cần Thơ triệu tập vì có liên quan đến việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trái pháp luật. Do sợ bị khởi tố, Tiến đã liên hệ với Nguyễn Ngọc Hiếu (ngụ Q.6, TP.HCM) nhờ tìm người “giúp đỡ”. Sau đó, thông qua Hà, Hiếu cho Tiến số điện thoại của Lộc. Khi được Tiến liên hệ nhờ giúp đỡ, Lộc liền nảy sinh ý định lừa đảo nên nhanh chóng nhận lời với giá 500 triệu đồng, đồng thời yêu cầu Tiến đưa trước 300 triệu đồng, còn lại 200 triệu đồng khi nào xong việc sẽ đưa tiếp. Lộc yêu cầu Tiến ứng trước 60 triệu đồng để đi “ngoại giao”.
Ngày 13.6.2014, Tiến bị triệu tập xuống Cần Thơ làm việc. Đến buổi trưa thì Lộc đưa Tiến ra quán nhậu tại TX.Bình Minh (Vĩnh Long) và giới thiệu những người ngồi trong bàn là “quan chức” có thể giúp được Tiến. Nhậu được một lúc, Lộc kêu Tiến ra ngoài yêu cầu chuyển gấp 240 triệu đồng (trong số 300 triệu đồng thỏa thuận đưa trước mà Tiến đã ứng 60 triệu đồng nói trên) vào một tài khoản Lộc đưa. Lộc dọa, nếu không chuyển tiền trong buổi chiều thì Tiến sẽ bị bắt. Lo sợ, Tiến đã điện thoại về gia đình tại TP.HCM chuyển 240 triệu đồng cho Lộc.
Thấy việc lừa đảo quá dễ dàng, tháng 8.2014, Lộc điện thoại cho Tiến biết việc “lo” để khỏi bị khởi tố đã xong, yêu cầu Tiến đưa tiếp 200 triệu đồng như đã hứa. Tiến tưởng thật nên đã kêu gia đình đưa tiếp 200 triệu đồng. Nhận tiền xong, Lộc gặp Hà và cho biết đã “chạy” cho Tiến hết 350 triệu đồng, còn lại 150 triệu đồng và chia cho Hà 70 triệu đồng.
Tuy nhiên sau đó Tiến tiếp tục bị Cơ quan ANĐT triệu tập nên điện thoại cho Lộc nhưng không liên lạc được. Khi Tiến điện thoại cho Hà, dù biết rõ là Lộc đang trốn, nhưng Hà vẫn nói sẽ cố gắng liên hệ với Lộc để lo cho xong việc và mượn Tiến 10 triệu đồng để làm chi phí. Tháng 10.2014, Hà gặp Tiến và cho biết đã nhờ được một sĩ quan công tác tại Công an TP.HCM tiếp tục lo giúp với giá 300 triệu đồng và “xin ứng trước” 100 triệu đồng. Sợ công việc không xong nên Tiến tiếp tục đồng ý nhưng chỉ đưa 50 triệu đồng. Sau khi lừa được Tiến tổng cộng 560 triệu đồng thì Lộc và Hà bỏ trốn, đến ngày 17.7.2015 thì bị Cơ quan ANĐT Công an TP.Cần Thơ bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.