Ra thông báo sai, chủ tịch xã bồi thường cho dân gần 157 triệu đồng

Nguyễn Long
Nguyễn Long
05/06/2019 18:28 GMT+7

Ra thông báo sai dẫn đến thiệt hại cho người dân, Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn buộc phải bồi thường cho người dân gần 157 triệu đồng.

Sau nhiều ngày nghị án phiên tòa phúc thẩm, chiều 5.6, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên buộc ông Nguyễn Thuận Phương, Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn (H.Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) phải bồi thường cho ông Nguyễn Kim Loan (ngụ thôn Sơn Thuận, xã Xuân Sơn) 157 triệu đồng.
Theo nội dung vụ án, năm 2016, gia đình ông Nguyễn Kim Loan được UBND H.Châu Đức cấp giấy phép xây dựng nhà trên diện tích 266 m2 đất ở nông thôn. Trong quá trình thi công nhà, gia đình ông Loan xảy ra tranh chấp đất với bà Phan Thị Phước, là chủ sử dụng đất liền kề.
Đến ngày 16.1.2017, chủ tịch xã Xuân Sơn ban hành thông báo yêu cầu ông Loan tạm dừng xây dựng vô thời hạn để chờ giải quyết tranh chấp.
Ngày 30.1, sau khi nhận đơn khởi kiện của ông Loan đối với Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn, TAND H.Châu Đức đã đưa vụ án ra xét xử, đồng thời tuyên chấp nhận tất cả yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn phải bồi thường thiệt hại cho gia đình ông Loan với số tiền hơn 161 triệu đồng.
Sau đó, Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án.
Tại phiên xét xử phúc thẩm, HĐXX cho rằng việc Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn ban hành thông báo tạm ngừng xây dựng là không hợp pháp, gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của gia đình ông Loan. HĐXX cũng đã tuyên hủy thông báo trên. Ngoài ra, Chủ tịch xã Xuân Sơn phải bồi thường cho nguyên đơn số tiền gần 157 triệu đồng, thấp hơn 4 triệu đồng so với bản án sơ thẩm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.