Ra quân xử lý xe khách trá hình

15/01/2018 19:50 GMT+7

Ngày 15.1, lực lượng liên ngành TP.Đà Nẵng ra quân xử lý xe khách trá hình trên tuyến đường phía nam hầm đường bộ Hải Vân.

Tại chốt kiểm soát này, lực lượng Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự kiểm tra ô tô 7 chỗ hiệu Toyota Fortuner mang BS 75A - 114.80 do tài xế Nguyễn Xuân Phương (49 tuổi, ngụ TP.Huế) điều khiển.


Lúc này, trên xe chở 7 khách, hành trình từ Huế vào Đà Nẵng, tài xế Phương đưa ra hợp đồng do hành khách Tống Khánh Linh ngồi trên xe ký, cùng danh sách 6 khách còn lại bên dưới, với giá 130.000 đồng/khách.

Qua làm việc, tài xế Phương thừa nhận đã đối phó bằng cách trên, bị liên ngành lập biên bản về lỗi xe khách không có phù hiệu.  

Trong ngày, liên ngành cũng lập biên bản ô tô 16 chỗ BS 75B - 007.80 do tài xế Mai Sự (ngụ TP.Huế) điều khiển chở 4 hành khách, đi TP.Huế ra sân bay Đà Nẵng với giá 100.000 đồng/người, nhưng không lập hợp đồng.

Một xe khách khác cũng bị xử phạt mang BS 75A - 108.81 do tài xế Phan Phước Minh (28 tuổi, ngụ Thừa Thiên Huế) điều khiển.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.