Ra quân dẹp nạn câu cá trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

16/04/2015 05:58 GMT+7

Ngày 15.4, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Quang Bá, Phó chủ tịch UBND Q.3 (TP.HCM) cho biết cùng ngày lực lượng công an các phường: 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 (Q.3) đồng loạt ra quân dẹp nạn câu cá trái phép trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Ngày 15.4, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Quang Bá, Phó chủ tịch UBND Q.3 (TP.HCM) cho biết cùng ngày lực lượng công an các phường: 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 (Q.3) đồng loạt ra quân dẹp nạn câu cá trái phép trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.
Ảnh: N.Lam
Công an các phường trong ngày đầu ra quân đã tịch thu, tiêu hủy hàng chục cần câu; buộc những người câu cá thả cá trở lại lòng kênh (ảnh). Theo chỉ đạo của UBND quận, các phường trên đã ký kết liên tịch để đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị, trong đó tập trung ngăn chặn tình trạng câu cá trái phép.
Theo Sở NN-PTNT TP.HCM, ngay sau khi Thanh Niên phản ánh tình trạng hủy diệt cá trên kênh rạch, UBND TP đã yêu cầu Công an TP, UBND các quận, huyện tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi câu cá, sử dụng kích điện...
Một diễn biến khác đáng chú ý, từ chiều 14.4 đến ngày 15.4, trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt, nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Ông Trần Văn Sơn, Chi cục phó Chi cục Quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Sở NN-PTNT TP.HCM) cho biết nguyên nhân cá chết là do ô nhiễm nguồn nước cục bộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.