Ra Hoàng Sa cứu ngư dân bị nạn

12/08/2015 18:14 GMT+7

(TNO) Chiều 12.8, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) điều động tàu SAR 412 lên đường ứng cứu ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa.

(TNO) Chiều 12.8, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) điều động tàu SAR 412 lên đường ứng cứu ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa.

Lực lượng SAR 412 làm nhiệm vụ cứu nạn

Trước đó, lúc 14 giờ chiều 11.8, tàu câu mực Quảng Nam mang số hiệu QNa 91719 với 40 ngư dân đang hành nghề tại vị trí có tọa độ 15,2 độ vĩ bắc, 113,43 độ kinh đông, trong khu vực quần đảo Hoàng Sa thì có ngư dân Huỳnh Ngọc Châu, 53 tuổi bị đau nặng.
Nhận tin báo, Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng nối máy để đội ngũ y bác sĩ trong bờ hướng dẫn ngư dân trên tàu sơ cứu cho bệnh nhân.
Tuy nhiên, ông Châu vẫn bị sình bụng, cảm giác ớn lạnh, da vàng, sốt và nôn kéo dài, đến chiều 12.8 thì bệnh trạng diễn biến xấu nên Đà Nẵng MRCC hướng dẫn tàu cá chạy vào bờ và đưa tàu SAR 412 đi đón.
Được biết, đây là chuyến cứu nạn trở lại đầu tiên của tàu SAR 412 sau 1 tháng bảo dưỡng định kỳ.
Liên quan đến tàu cá QNa 93853 của ngư dân Quảng Nam bị hỏng máy sáng ngày 10.8 tại vị trí có tọa độ 17,03 độ vĩ bắc, 109,16 độ kinh đông, đến sáng 11.8, tàu cá và 8 ngư dân đã được tàu Cảnh sát biển 2012 lai dắt về Hội An, Quảng Nam an toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.