Quyết tâm triệt phá tội phạm cướp giật ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

04/05/2015 05:48 GMT+7

Ngày 2.5, một du khách đang đi bộ trên đường Nguyễn Huệ tham quan thì bị một người đàn ông móc túi lấy điện thoại di động bỏ chạy. Nghe nạn nhân hô hoán, hai thanh niên xung phong đang làm nhiệm vụ tại đây đã đuổi theo và bắt được nghi phạm tên Hải cùng tang vật, trao trả lại cho du khách.

Ngày 2.5, một du khách đang đi bộ trên đường Nguyễn Huệ tham quan thì bị một người đàn ông móc túi lấy điện thoại di động bỏ chạy.

Nghe nạn nhân hô hoán, hai thanh niên xung phong đang làm nhiệm vụ tại đây đã đuổi theo và bắt được nghi phạm tên Hải cùng tang vật, trao trả lại cho du khách. Trước đó, tối 30.4, một phụ nữ cầm máy tính bảng chụp hình thì bị Ngô Trần Phong (25 tuổi, ngụ Q.2) giật. Ngay lập tức, Phong bị lực lượng cảnh sát truy đuổi và bắt giữ cùng tang vật.

Quyết tâm triệt phá tội phạm cướp giật ở phố đi bộ Nguyễn HuệHải tại Công an P.Bến Nghé (Q.1) vào sáng 3.5 -  Ảnh: Đàm Huy
Trung tá Lê Đức Thuận, Trưởng công an P.Bến Nghé, Q.1, cho biết từ 19 - 23 giờ, người dân đi bộ khá đông, tập trung nhiều nhất là khu vực đài phun nước nên bọn tội phạm trà trộn lợi dụng sơ hở ra tay trộm, giật tài sản. Công an phường phối hợp với công an quận, lực lượng thanh niên xung phong tăng cường tuần tra kiểm soát, trấn áp các loại tội phạm này, tuy nhiên người dân khi vui chơi cũng cần nâng cao ý thức đề phòng cảnh giác.
Ông Phạm Thành Kiên, Chủ tịch UBND Q.1, cho rằng: “Mặc dù đây là tình huống bất khả kháng nhưng UBND Q.1 nghiêm túc rút kinh nghiệm. Chúng tôi đã chỉ đạo Công an quận tăng cường tối đa lực lượng tuần tra, bố trí thêm trinh sát theo dõi, quyết tâm triệt phá băng nhóm hoặc các phần tử xấu len lỏi vào phố đi bộ cướp giật tài sản”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.